Các bên tham chiến tại Syria đạt thỏa thuận ngừng bắn mới

Ngày 24/9, các bên tham chiến tại Syria đã đạt thỏa thuận ngừng bắn trong 6 tháng tại thành phố Zabadani, gần thủ đô Damascus, và tại hai thị trấn Fuaa và Kafraya, thuộc tỉnh Idlib của người Shi'ite ở Tây Bắc. Đây là lần thứ ba các bên tham chiến tại Syria nhất trí về một lệnh ngừng bắn.


Khói bay lên sau một trận không kích của quân đội chính phủ Syria nhằm vào phiến quân tại thành phố Ariha, tỉnh Idlib ngày 19/9. Ảnh: Reuters/TTXVN


Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ông Rami Abdel Rahman, đại diện Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, xác nhận lệnh ngừng bắn trên đã được nhất trí giữa các nhóm chiến binh nổi dậy trong đó có nhóm Hồi giáo Ahrar al-Sham và các lực lượng ủng hộ chính phủ cùng các đồng minh thuộc phong trào Hezbollah ở Liban, dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc (LHQ). Nữ phát ngôn viên LHQ Jessy Chahine cũng khẳng định những "diễn biến tích cực" trong các cuộc đàm phán do LHQ điều phối.
                                                      
Theo thỏa thuận 25 điểm nói trên, các tay súng nổi dậy cho phép khoảng 10.000 người dân rời khỏi hai thị trấn Fuaa và Kafraya cuối tuần này. Đổi lại, quân đội Syria và Hezbollah trả tự do cho 500 tay súng nổi dậy để những người này cùng gia đình rời khỏi Zabadani đến Idlib.

Hai bên cũng nhất trí ngừng giao tranh tại các thị trấn lân cận của Zabadani, như Madaya, Buqain, Surghaya đồng thời chấm dứt đối đầu tại nhiều thị trấn và thành phố thuộc tỉnh Idlib. Một nhóm làm việc gồm các đại diện từ Iran, LHQ và lực lượng nổi dậy sẽ phụ trách giám sát thực thi thỏa thuận.

TTXVN/Tin Tức
Nga khẳng định cần ủng hộ chính quyền Syria
Nga khẳng định cần ủng hộ chính quyền Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/9 tuyên bố cách duy nhất để chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Syria là củng cố cơ cấu chính quyền hợp pháp hiện nay của nước này và hỗ trợ chính quyền Syria trong cuộc chiến chống khủng bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN