Các bên đối địch tại Lybya mở lại tuyến đường chính ven biển

Ngày 12/11, Liên hợp quốc (LHQ) cho biết các bên đối địch tại Libya gồm Chính phủ đoàn kết dân tộc (GNA) và lực lượng tự xưng Quân đội quốc gia Libya (LNA) sẽ ngay lập tức mở lại tuyến đường chính ven biển, đi qua các chiến tuyến nối phía Đông và phía Tây nước này.

Đây được coi là một phần của việc thực thi thoả thuận ngừng bắn mà GNA và LNA đạt được ở Geneva (Thuỵ Sĩ) hồi tháng trước.

Chú thích ảnh
Lực lượng Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) được triển khai tại Tripoli. Ảnh: THX/TTXVN

GNA và LNA đã tham gia cuộc họp Ủy ban quân sự chung tại thành phố tiền tuyến Sirte, trong bối cảnh hai bên đang tìm cách hiện thực hoá thỏa thuận trên. Phát biểu tại trụ sở của Ủy ban quân sự chung ở Sirte, một thành viên của Phái bộ LHQ tại Libya cho biết GNA và LNA sẽ ngay lập tức mở lại tuyến đường chính ven biển, bao gồm các hoạt động rà phá bom mìn và rút binh lính khỏi khu vực này.

Trước đó, ngày 2/11, đặc phái viên tạm quyền của LHQ về vấn đề Libya Stephanie Williams đã hoan nghênh việc các phe đối địch tại quốc gia Bắc Phi này bắt đầu đàm phán về việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn.

Sau khi rơi vào một cuộc nội chiến phức tạp kể từ năm 2011, tại Libya hình thành hai lực lượng chính, trong đó GNA được LHQ công nhận và được Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar ủng hộ, trong khi LNA của Tướng Khalifa Haftar được sự hậu thuẫn của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Ai Cập và Nga. Thỏa thuận ngừng bắn lâu dài ở Libya đạt được tại Geneva vừa qua sau 5 ngày đàm phán dưới sự trung gian của LHQ.

LHQ tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn nói trên là “bước ngoặt” đối với Libya, quốc gia đã phải hứng chịu những hậu quả nặng nề do chiến tranh kéo dài. Ngày 27/10 vừa qua, Hội đồng Bảo an LHQ đã phê chuẩn lệnh ngừng bắn trên, đồng thời kêu gọi các bên thực thi thỏa thuận này một cách đầy đủ.

Quang Trường (TTXVN)
Liên hợp quốc: Libya nhất trí sơ bộ về lộ trình bầu cử 
Liên hợp quốc: Libya nhất trí sơ bộ về lộ trình bầu cử 

Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) về Libya, kiêm nhiệm đứng đầu Phái bộ Hỗ trợ của LHQ tại Libya (UNSMIL), bà Stephanie Williams ngày 11/11 cho biết đàm phán chính trị về tương lai của Libya đang diễn ra tại Tunisia đã đạt được bước đột phá, theo đó các đại diện tham dự đàm phán nhất trí tổ chức bầu cử trong vòng 18 tháng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN