Bulgaria triệt phá đường dây buôn bán nội tạng người

Các công tố viên Bulgaria ngày 13/9 thông báo cơ quan chức năng nước này vừa triệt phá một băng nhóm tội phạm có tổ chức chuyên dụ dỗ người nghèo làm nguồn cung thận cho những người bệnh có nhu cầu cấy ghép. 

Tổng công tố Dimitar Petrov - người theo sát cuộc điều tra cho biết, giới chức nước này ngày 13/9 đã buộc tội 4 đối tượng gồm 3 nam và 1 nữ về tội dụ dỗ người bán thận và kết nối họ với những bệnh nhân cần cấy ghép. Ông cho biết trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện ít nhất 5 người đã được cấy ghép thận thông qua đường dây này kể từ tháng 2/2019 và hiện còn 2 bệnh nhân và 3 người hiến tạng đang chờ phẫu thuật. 

Các cuộc phẫu thuật cấy ghép được thực hiện tại một bệnh viện ở Thổ Nhĩ Kỳ với hồ sơ bệnh án ghi rõ người hiến tạng và người tiếp nhận đều có quan hệ thân thích. Qua điều tra, cơ quan chức năng Bulgaria xác định các bệnh nhân phải chi khoảng 50.000 đến 100.000 euro (55.400 dến 110.900 USD) cho mỗi ca ghép thận. Những người hiến tạng thường là những đối tượng thất nghiệp nghèo khó đang gánh khoản nợ chồng chất và sau phẫu thuật, họ nhận được từ 5.000 đến 7.000 euro. 

Theo Bộ Y tế Bulgaria, từ đầu năm đến nay, tại nước này diễn ra 22 ca ghép thận, trong khi có 1.028 người đang trong danh sách chờ cấy ghép thận.

Lan Phương (TTXVN)
Nhà khoa học Nhật Bản ‘nuôi’ nội tạng người trong cơ thể động vật
Nhà khoa học Nhật Bản ‘nuôi’ nội tạng người trong cơ thể động vật

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã được cấp phép cấy nội tạng người vào cơ thể động vật để giúp giải quyết tình trạng thiếu nguồn ghép tạng trong công tác cứu, chữa bệnh hiện nay. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN