Bulgaria thất bại trong việc thành lập chính phủ mới

Bulgaria sẽ phải tiến hành cuộc bầu cử Quốc hội sớm vào mùa Xuân năm tới do các đảng phái chính trị không đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ mới vào ngày 21/12.

Tổng thống Rosen Plevneliev (phải) và Thủ tướng sắp mãn nhiệm Boyko Borisov (trái) trong cuộc gặp tại Sofia ngày 2/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Hồi tuần trước, Nhóm Cải Cách, một đảng nhỏ chiếm 22 trong tổng số 240 ghế của Quốc hội Bulgaria, đã chấp thuận đề xuất của Tổng thống Rosen Plevneliev nhằm thành lập một chính phủ mới. Tuy nhiên, đảng này đã không hội đủ sự ủng hộ của các đảng khác. Trước đó, hai đảng lớn nhất trong quốc hội là GERB và Đảng cánh tả BSP đã từ chối thành lập chính phủ liên minh mới lần lượt vào các ngày 2/12 và 7/12.

Cùng ngày, Tổng thống Plevneliev cho biết ông sẽ giao nhiệm vụ cho người kế nhiệm là Rumen Radev thành lập một chính phủ lâm thời trước khi tổ chức tổng tuyển cử sớm vào năm 2017.

TTXVN/Tin Tức
Bulgaria: Biểu tình đòi cách ly người nhập cư
Bulgaria: Biểu tình đòi cách ly người nhập cư

Người dân thành phố Harmanli ở miền Nam Bulgaria ngày 20/11 biểu tình đòi chính quyền phải lập một trung tâm "đóng kín" dành cho người nhập cư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN