Bulgaria mở cửa không phận cho máy bay Nga tới Syria

Bộ Ngoại giao Bulgaria ngày 9/9 thông báo nước này đã cho phép một máy bay Nga chở các nhà ngoại giao bay qua không phận nước này để tới Syria vào ngày 7/9 vừa qua.


Khói bốc lên sau xung đột tại thành phố miền bắc Aleppo, Syria. Ảnh: AFP/ TTXVN


Phóng viên TTXVN tại châu Âu dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Bulgaria cho biết phía Nga đã thông báo mục đích của chuyến bay là chở nhân viên ngoại giao, vì vậy, Bộ Ngoại giao Bulgaria không có lý do gì để từ chối.

Bộ này cũng nhấn mạnh rằng việc cho phép trên không liên quan đến việc nước này cấm các máy bay vận tải quân sự Nga bay qua không phận.

Trước đó, cũng trong ngày 9/9, Bộ Ngoại giao Bulgaria tuyên bố chỉ mở không phận cho các máy bay Nga chở hàng đến Syria sau khi kiểm tra hàng trên máy bay tại sân bay của nước này.

Động thái này được cho là nhằm loại bỏ mối quan ngại rằng các máy bay Nga chở vũ khí cung cấp cho chính quyền Damacus. Đáp lại tuyên bố của Sofia, Moskva tuyên bố sẽ sử dụng các tuyến đường hàng không khác, vòng tránh Bulgaria, để vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo đến Syria.

Cuối tuần trước, Bulgaria đã cấm các máy bay của Nga chở hàng viện trợ nhân đạo tới Syria qua không phận nước này. Moskva đã yêu cầu Sofia đưa ra lời giải thích.

Bộ Ngoại giao Nga cũng đã chỉ trích việc Mỹ đề nghị Bulgaria đóng không phận đối với các máy bay của Nga tới Syria là hành động "không đúng mực trên bình diện quốc tế". Tuy nhiên, Bulgaria khẳng định quyết định của mình hoàn toàn độc lập, chứ không chịu bất kỳ áp lực nào từ bên ngoài.

TTXVN/Tin Tức
Hy Lạp, Iran cho Nga sử dụng không phận tiếp tế Syria
Hy Lạp, Iran cho Nga sử dụng không phận tiếp tế Syria

Hy Lạp và Iran cho phép Nga sử dụng không phận phục vụ các chuyến bay tiếp tế cho Syria. Trong khi đó, Bulgaria nêu điều kiện mở không phận cho máy bay của Nga trong sứ mệnh nhân đạo này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN