Bulgaria gia hạn các biện pháp hạn chế

Ngày 17/12, Chính phủ Bulgaria cho biết nước này đã gia hạn lệnh phong tỏa linh hoạt cho đến cuối tháng 1/2021 nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt người tham gia giao thông nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan tại lối vào khu nghỉ dưỡng Bansko, Bulgaria. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kế hoạch, các biện pháp hạn chế của Bulgaria kết thúc vào ngày 21/12 tới. Tuy nhiên, với quyết định trên của Chính phủ Bulgaria, các trường trung học, trung tâm mua sắm, nhà hàng, câu lạc bộ, quán cà phê và phòng tập gym sẽ vẫn phải đóng cửa, trong khi các trường mẫu giáo và trường tiểu học sẽ được mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ lễ Năm mới sắp tới. 

Dịch bệnh COVID-19 tại Bulgaria đã lên đến đỉnh điểm vào mùa thu vừa qua và khiến hệ thống y tế của quốc gia vùng Balkan này rơi vào tình trạng căng thẳng. Dù các biện pháp hạn chế được áp đặt đã giúp giảm số ca nhiễm mới, nhưng quốc gia 7 triệu dân này vẫn là một trong những nước có tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao nhất Liên minh châu Âu (EU). Đến nay Bulgaria đã ghi nhận tổng cộng 186.246 ca nhiễm, trong đó 6.196 ca tử vong. 

Cùng ngày, Bộ Y tế CH Séc cho biết số ca tử vong do COVID-19 tại nước này đã vượt 10.000 ca sau khi ghi nhận thêm 154 ca. Theo đó, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại nước này đến nay là 10.036 ca. Trong 24 giờ qua Séc cũng có thêm 8.235 ca nhiễm mới, mức tăng theo ngày cao nhất kể từ ngày 11/11 vừa qua, nâng tổng số lên 602.404 ca nhiễm. 

Nga ngày 17/12 cũng ghi nhận thêm 28.214 ca nhiễm mới, trong đó 6.711 ca ở thủ đô Moskva, nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên 2.762.668 ca. Trong vòng 24 giờ qua, Nga cũng có thêm 587 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số người không qua khỏi lên 49.151 người.

Bộ Y tế Ba Lan ngày 16/12 thông báo có thêm 12.454 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 1.159.901 ca. Số ca tử vong cũng tăng thêm 605 ca, nâng tổng số lên 23.914 ca.

Hà Lan ngày 16/12 ghi nhận 11.214 ca nhiễm mới và 77 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và tử vong trên cả nước lên lần lượt 639.746 ca và 10.246 ca. Trông bối cảnh dịch bệnh lây lan mạnh, Thủ tướng Mark Rutte đầu tuần này cho biết Chính phủ Hà Lan đã quyết định thực thi một lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn dịch bệnh.

Trần Quyên (TTXVN)
Thủ tướng Bulgaria dương tính với virus SARS-CoV-2
Thủ tướng Bulgaria dương tính với virus SARS-CoV-2

Ngày 25/10, Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov đã trở thành lãnh đạo chính trị mới nhất có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN