Brexit sẽ không làm đình trệ sự phát triển của EU

Quyết định Brexit của người Anh dù nghiêm trọng và đáng tiếc, song không thể làm đình trệ tiến trình phát triển của EU.

Quang cảnh cuộc họp báo.

Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng các nước thành viên Nhóm Visegrad (V4 - gồm CH Séc, Slovakia, Ba Lan và Hungary) cùng với Ngoại trưởng Đức và Pháp đã diễn ra ngày 27/6 tại trụ sở Bộ Ngoại giao CH Séc, thảo luận hậu quả của việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) và cấu trúc tương lai của EU.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Séc Lubomír Zaorálek nhấn mạnh việc Anh rời bỏ EU sẽ không làm đình trệ tiến trình phát triển của liên minh này. Theo ông Zaorálek, một sự liên kết vội vàng và làm ra vẻ như không có điều gì xảy ra là phản ứng xấu nhất với tình hình sau cuộc trưng cầu ý dân ở Anh về vấn đề rút khỏi EU (Brexit).
 
Theo ông  Zaorálek, các ngoại trưởng tham dự cuộc gặp tại Praha đã nhất trí rằng các nước châu Âu cần phải cùng nhau tìm kiếm giải pháp khắc phục hậu quả của Brexit. Các ngoại trưởng nhấn mạnh chìa khóa chính là việc xây dựng mối quan hệ mới với Anh. Ông Zaorálek cho biết: “Chúng tôi quan tâm đến mối quan hệ tốt đẹp (với Anh), trong đó chúng ta hành xử như đối với những người bạn cần thiết cho nhau”. Ông cũng nhấn mạnh: “Điều này không chỉ tùy thuộc vào chúng ta, mà cả vào nước Anh”.

Ngoại trưởng Séc cho rằng lĩnh vực quan trọng thứ hai là tương lai của các nước thành viên còn lại trong EU. Ông Zaorálek cho biết: "Chúng tôi cho rằng chúng ta cần bắt đầu thảo luận về việc điều đó (Brexit) có ý nghĩa gì đối với EU và chúng ta mong muốn một liên minh như thế nào trong tương lai”. Theo đề nghị của Ngoại trưởng Slovakia Miroslav Lajčák, trong tháng 7 tới sẽ diễn ra cuộc gặp tất cả các ngoại trưởng EU để thảo luận những vấn đề này.

Ngoại trưởng Séc Lubomir Zaorálek cho biết, quyết định của người Anh dù nghiêm trọng và đáng tiếc, song không thể làm đình trệ tiến trình phát triển của EU. Ông  cũng cho rằng các nước thành viên rất cần dự án EU và các nước V4 cũng như Đức và Pháp sẵn sàng làm hết sức để dự án đó tiếp tục phát triển. Ông Zaorálek nhấn mạnh rằng EU cần tập trung vào các dự án có tính thiết thực với đời sống của người dân.

Trong diễn biến liên quan, Chính phủ CH Séc ngày 27/6 đã phê chuẩn việc thành lập một nhóm công tác mới để tiến hành đàm phán với Anh về việc nước này rút khỏi EU và mối quan hệ tiếp theo với CH Séc. Nhóm công tác bao gồm đại diện các bộ, giới kinh doanh và thương mại Séc, sẽ do Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề châu Âu của Séc Tomas Prouza đứng đầu.  

Viết trên trang Twitter cùng ngày, Thủ tướng Séc Bohuslav Sobotka cho biết ưu tiên chính đối với CH Séc trong các cuộc đàm phán với Anh là công dân Séc có thể được dễ dàng cấp phép làm việc tại Anh nếu như người Anh cũng sẽ được tạo điều kiện làm việc không hạn chế tại EU.

Tin, ảnh: Ngọc Mai – Hồng Tâm (P/v TTXVN tại Praha)
Từ "Brexit" đến "Regrexit"
Từ "Brexit" đến "Regrexit"

Hậu "Brexit", xu hướng “Regrexit" (tức là tiếc nuối về quyết định rời khỏi EU) đang trở thành trào lưu trên trang mạng xã hội Twitter.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN