Brazil: Bạo lực giữa các băng nhóm tội phạm

Các phương tiện truyền thông địa phương của Brazil ngày 18/2 cho biết: Thủ lĩnh của First Capital Command (PCC), nhóm buôn bán ma túy khét tiếng nhất Brazil hoạt động tập trung tại TP Sao Paulo (Xao Pao-lu) Rogerio Jeremias de Simone (Rô-giê-ri-u đi Xi-mô-ni) đã bị bắn chết cùng với một thành viên khác của nhóm này.

Theo nguồn tin trên, thi thể của Simone cùng trợ thủ Fabiano Alves de Souza (Pha-bi-a-nu An-vết đi Xô-u-da) đã được phát hiện tại bang Ceara (Xê-a-ra) miền Đông Bắc Brazil. Nguồn tin này dẫn lời cảnh sát Brazil cho biết 2 đối tượng trên đã bị bắn vào đầu và bị đâm chết hoặc là trong một cuộc đột kích của một băng nhóm đối địch hoặc là trong một cuộc trừng phạt trong nội bộ PCC.

Binh sĩ tăng cường an ninh tại Brazil. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Simone, 41 tuổi được trả tự do hồi đầu năm ngoái sau 10 năm bị phạt tù. Tên này sau đó được yêu cầu phải trình diện trước tòa án để xét xử vì tội giết người, song khôngg chấp hành lệnh trên.

PCC là băng nhóm có nhiều chi nhánh hoạt động tại một số bang của Brazil nhằm kiểm soát các tuyến đường vận chuyển ma túy từ Colombia, Peru và Bolivia, được coi là những nơi sản xuất ma túy nhiều nhất trên thế giới. Trong năm 2006, PCC đã tiến hành các vụ tấn công bao lực tại Sao Paulo, nơi đặt căn cứ chính của nhóm này, sau nhà chức trách Brazil quyết định chuyển các thủ lĩnh của nhóm trên tới giam giữ tại những nhà tù được bảo đảm an ninh cao độ. Nhiều cảnh sát đã thiệt mạng, nhiều xe buýt bị đốt cháy và nhiều cửa hàng đã bị cướp bóc trong những vụ tấn công này.

Tin tức/TTXVN (TTXVN)
Brazil tăng cường chống tội phạm có tổ chức
Brazil tăng cường chống tội phạm có tổ chức

Tổng thống Brazil Michel Temer đã thông báo thành lập Bộ An ninh công cộng sau khi trao cho quân đội toàn quyền kiểm soát an ninh tại Rio de Janeiro.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN