Brazil: Bang Bahia thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine phòng COVID-19 của Nga

Bang Bahia của Brazil đã ký thỏa thuận tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do Nga sản xuất, đồng thời lên kế hoạch mua 50 triệu liều để phân phối tại Brazil.

Chú thích ảnh
Thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 trên tình nguyện viên tại Sao Paulo, Brazil, ngày 21/7/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Vaccine Sputnik V của Nga do Viện nghiên cứu Gamaleya phát triển và Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) giao bán. Tháng trước, phía Nga cũng đã ký thỏa thuận với bang Paran của Brazil để tiến hành thử nghiệm và sản xuất vaccine này.

Thông báo của RDIF cho biết Nga sẽ bán khoảng 50 triệu liều Sputnik V cho bang Bahia của Brazil. Về phần mình, Thống đốc Rui Costa cho biết theo thỏa thuận ký hồi tuần trước, bang Bahia sẽ nhận được 500 liều đầu tiên ngay khi cơ quan giám sát y tế Brazil (Anvisa) phê chuẩn thỏa thuận thử nghiệm lâm sàng. Việc giao lô vaccine đầu tiên sẽ bắt đầu từ tháng 11, tùy thuộc vào việc phê chuẩn của cơ quan quản lý Brazil "và cân nhắc các kết quả thử nghiệm trước khi đăng ký".

Nga đã ca ngợi Sputnik V là vaccine phòng COVID-19 đầu tiên trên thế giới được đăng ký, dù giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ 3 vẫn chưa hoàn tất. Đây là giai đoạn thử nghiệm trên diện rộng, với sự tham gia của hàng nghìn người (tại Nga là 40.000 người) trong một thời gian khá dài. Nếu các thử nghiệm bắt đầu tháng 10 tới có kết quả thành công, bang Bahia sẽ giao bán vaccine của Nga tại Brazil thông qua trung tâm nghiên cứu dược phẩm Bahiafarma.

Brazil hiện là nước bị ảnh hưởng nhiều thứ 3 thế giới vì dịch COVID-19, với hơn 1 triệu ca nhiễm. Việc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 sẽ được tiến hành với 10.000 người tình nguyện ở Brazil vào năm 2021.

Trong khi đó, Viện Công nghệ của bang Paran (Tecpar) cho biết sẽ sử dụng các vaccine nhập khẩu để thử nghiệm, song sẽ bắt đầu sản xuất vaccine cho thị trường Brazil từ quý II năm sau.
RDIF đã ký 2 thỏa thuận xuất khẩu vaccine. Kazakhstan sẽ mua hơn 2 triệu liều ban đầu và sau đó tăng lên 5 triệu liều. Công ty tư nhân Landsteiner Scientific ở Mexico cũng đã nhất trí mua 32 triệu liều.

RDIF cho biết dự kiến cung cấp tới 100 triệu liều vaccine cho Mỹ Latinh, khoảng 1/5 số này dự kiến được sản xuất hằng năm thông qua các đối tác sản xuất trên toàn cầu, trong đó Ấn Độ sẽ sản xuất 300 triệu liều.

Bích Liên (TTXVN)
AstraZeneca vẫn tin tưởng sẽ có vaccine phòng COVID-19 trong năm nay
AstraZeneca vẫn tin tưởng sẽ có vaccine phòng COVID-19 trong năm nay

Công ty dược phẩm khổng lồ AstraZeneca (Anh) ngày 10/9 cho biết công ty này vẫn có thể cung cấp vaccine phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vào cuối năm nay, mặc dù một thử nghiệm lâm sàng liên quan loại vaccine này đang tạm thời đình chỉ. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN