BP bị phạt 4,5 tỷ USD do vụ tràn dầu

Thẩm phán Mỹ Sara Vance ngày 30/1 đã thông qua mức án phạt 4,5 tỷ USD đối với Tập đoàn dầu khí khổng lồ của BP của Anh. BP trước đó đã thừa nhận phạm tội hình sự sau sự cố nổ dàn khoan Deepwater Horizon tại Vịnh Mêhicô hồi năm 2010 khiến 11 công nhân thiệt mạng cùng hàng chục người bị thương, gây rò rỉ ra biển 4,9 triệu thùng dầu và làm ô nhiễm các bãi biển thuộc 5 bang duyên hải bờ đông nước Mỹ.


 

Thảm họa dầu tràn của BP đã ảnh hưởng nặng nề đến hệ sinh thái.

 

Theo giới truyền thông Mỹ, quyết định của Thẩm phán Vance được đưa ra dựa trên sự phản đối của các thân nhân những người thiệt mạng trong tai nạn gây ra thảm họa tràn dầu trên. Phán quyết của tòa án cùng sự nhận tội đối với 14 cáo buộc hình sự đã khép lại vụ án hình sự chống lại BP liên quan tai nạn nổ dẫn đến thảm họa tràn dầu tồi tệ này. Tuy nhiên, BP vẫn tiếp tục phải đối mặt với một vụ kiện dân sự dự kiến diễn ra ngày 25/2 tới tại thành phố New Orlean (Mỹ) để giải quyết những cáo buộc về tội sơ suất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tổng số tiền phạt do các vụ kiện tụng sau thảm họa này có thể lên tới 18 tỉ USD.


Hồi tháng 12 vừa qua, BP đã phải nộp khoản tiền phạt 525 triệu USD cho Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) vì cố tình khai man số lượng dầu tràn ra Vịnh Mêhicô - một thông tin hết sức quan trọng để các nhà đầu tư quyết định mua hoặc bán cổ phiếu của hãng này.

 

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN