Bốn người thương vong do biển quảng cáo đổ sập trong gió lốc

Cơn bão Vayu đang hướng vào miền Tây Ấn Độ đang ngày càng mạnh hơn, gió lốc làm đổ biển quảng cáo khiến một nam giới thiệt mạng tại thành phố Mumbai và 3 phụ nữ bị thương tại vùng ngoại ô Bandra ngày 12/6.

Chú thích ảnh
Sáu tấm nhôm ở mặt tiền phía đông của nhà ga Churchgate rơi xuống ba người đi bộ. Ảnh: hindustantimes.com

Cảnh sát địa phương cho biết cụ ông 62 tuổi đã tử vong sau khi một phần tấm biển quảng cáo rơi vào người. Trong khi đó, một biển quảng cáo cũng rơi vào 3 phụ nữ khiến họ phải nhập viện và hiện cả 3 người đã ổn định.

Bão Vayu đã mạnh lên rất nhanh với sức gió lên tới 180 km/h, dự kiến đổ bộ vào các vùng ven biển phía Tây Ấn Độ, trong đó có bang Gujarat chiều 13/6. Dự báo, mưa to và gió lớn cũng ảnh hưởng đến bang Maharashtra lân cận, bao gồm cả thủ phủ Mumbai. 

Chú thích ảnh
Người dân sơ tán khỏi vùng lũ ở tỉnh Sulawesi, miền Trung Indonesia ngày 11/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Nội vụ Rajiv Gauba đã tổ chức cuộc họp với các quan chức liên quan tại New Delhi cùng ngày 12/6 nhằm rà soát công tác chuẩn bị để đối phó với bão Vayu. Các đơn vị thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển, hải quân, lục quân và không quân Ấn Độ đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp. Các máy bay và trực thăng được huy động tiến hành nhiệm vụ giám sát trên không. Trước đó, nhà chức trách đã bắt đầu sơ tán gần 300.000 người sinh sống tại những khu vực ven biển đến nơi an toàn. 

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Hàng nghìn người phải sơ tán do lũ lụt nghiêm trọng ở Indonesia
Hàng nghìn người phải sơ tán do lũ lụt nghiêm trọng ở Indonesia

Lũ lụt nghiêm trọng đã khiến hàng nghìn người dân tại các tỉnh trên đảo Sulawesi của Indonesia phải sơ tán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN