Hàng nghìn người phải sơ tán do lũ lụt nghiêm trọng ở Indonesia

Lũ lụt nghiêm trọng đã khiến hàng nghìn người dân tại các tỉnh trên đảo Sulawesi của Indonesia phải sơ tán.

Chú thích ảnh
Người dân sơ tán khỏi khu vực ngập lụt ở thành phố Bandung, cách thủ đô Jakarta 180km về phía Đông ngày 7/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 10/6, ông Sutopo Purwo Nugroho, người phát ngôn của Cơ quan Giảm nhẹ thảm họa quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết tại khu vực Bắc Konawe, tỉnh Đông Nam Sulawesi, đã có 4.198 người được sơ tán đến các khu vực an toàn hơn.

Huyện Asera là nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất với 13 ngôi làng bị ngập, 72 ngôi nhà bị cuốn trôi, hàng trăm hécta lúa, ngô và ao cá đã bị hư hại. Các cơ sở hạ tầng công cộng như cầu, đường, nhà cầu nguyện và các cơ sở y tế cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại khu vực Konawe, một trẻ 4 tháng tuổi đã thiệt mạng trong trận lụt.

Trong khi đó, BNPB nêu rõ ở tỉnh Nam Sulawesi, ước tính có 1.452 gia đình đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, 200 ngôi nhà chìm trong nước lũ và 3.676 hécta lúa bị tàn phá. Còn tại tỉnh Trung Sulawesi, 561 gia đình ở làng Lele và Dampala đã được sơ tán sau khi lũ lụt làm hư hại một cây cầu và ngập 45 ngôi nhà.

Cơ quan Khí tượng, khí hậu và địa lý (BMKG) đã cảnh báo về khả năng mưa lớn ở Sumatra,

Đình Ánh (TTXVN)
Tám công ty khai thác than bị cáo buộc khiến lũ lụt xảy ra ở Bengkulu, Indonesia
Tám công ty khai thác than bị cáo buộc khiến lũ lụt xảy ra ở Bengkulu, Indonesia

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn báo cáo của Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB), cho biết tính đến ngày 29/4, trận lũ lụt và lở đất, tấn công tỉnh Bengkulu, thuộc đảo Sumatra hôm 26/4 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của 29 người và 13 người vẫn đang mất tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN