Bốn cơ sở dầu khí của Syria bị tấn công 

Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria ngày 4/2 đưa tin 4 cơ sở dầu khí của Syria đã bị tấn công trong đêm 3/2, gây cháy và một số thiệt hại. Đám cháy đã được khống chế và các nhân viên đang đánh giá mức độ thiệt hại. 

Chú thích ảnh
Đường ống dẫn dầu tại cơ sở lọc dầu Arak, cách thành phố Palmyra ở tỉnh Homs, Syria, 35km về phía Đông Bắc. Ảnh: AFP/TTXVN

SANA dẫn lời Bộ trưởng Dầu mỏ Ali Ghanem nói: "Các phần tử khủng bố và những kẻ bảo trợ lại tấn công các cơ sở dầu mỏ sáng 4/2". Ông Ghanem nói các cơ sở bị tấn công là Ebla và nhà máy khí đốt ở miền Nam, cũng như trạm khí đốt Al-Rayyan và một cơ sở lọc dầu ở tỉnh Homs ở miền Trung. Chưa có tổ chức nào nhận gây ra các vụ tấn công mới trên.

Các cuộc tấn công xảy ra 1 tuần sau khi một nhóm người nhái tấn công các đường ống dẫn dầu ở ngoài khơi.

Cuộc xung đột gần 9 năm qua ở Syria chứng kiến chính phủ mất quyền kiểm soát các mỏ dầu quan trọng, buộc nước này phải nhập khẩu dầu mỏ. Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với việc vận chuyển tàu biển của Syria, cũng như các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran đã gây khó khăn cho việc tìm kiếm các nhà cung cấp dầu mỏ cho Syria.

Thúc Anh  (TTXVN)
Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận tấn công 54 mục tiêu ở Idlib, Syria
Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận tấn công 54 mục tiêu ở Idlib, Syria

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 3/2 dẫn phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng nước này Hulusi Akar xác nhận các lực lượng nước này đã tấn công 54 mục tiêu ở khu vực Idlib, phía Tây Bắc Syria sau khi 8 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng do bị nã pháo ở Idlib. Động thái này có thể  khiến cho quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trở nên căng thẳng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN