Thổ Nhĩ Kỳ nã đạn pháo vào khu vực Tây Bắc Syria

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 3/2 thông báo nước này đã thực hiện một cuộc tấn công nhằm đáp trả vụ phóng đạn pháo trước đó của các lực lượng Chính phủ Syria nhằm vào binh sĩ của nước này tại khu vực Idlib, miền Bắc Syria, khiến 4 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng và 9 người bị thương.

Chú thích ảnh
Các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Kurd ở thị trấn Ras al-Ain của Syria, từ huyện biên giới Ceylanpinar, tỉnh Sanliurfa (Thổ Nhĩ Kỳ). Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Erdogan cho biết các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng đạn pháo và máy bay chiến đấu F16 trong cuộc tấn công này. Theo ông, đã có ít nhất 30 binh sĩ Syria thiệt mạng trong vụ tấn công. 

Trước đó, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo về các trường hợp binh sĩ thương vong trong một vụ tấn công đạn pháo do các lực lượng Chính phủ Syria ở Idlib thực hiện. Idlib hiện là thành trì sau cùng của phiến quân tại Syria.

Trong khi đó, hãng TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/2 cho biết việc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bị các lực lượng Chính phủ Syria tấn công do Nga không được cảnh báo về các hoạt động của Ankara ở khu vực Idlib, Tây Bắc Syria.

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại London cho biết đã có 6 binh sĩ Chính phủ Syria thiệt mạng trong vụ nã pháo của Thổ Nhĩ Kỳ.

Lan Phương (TTXVN)
Quân đội Syria quyết tâm giải phóng Aleppo và Idlib
Quân đội Syria quyết tâm giải phóng Aleppo và Idlib

Theo hãng tin SANA, chỉ vài giờ sau 2 tuyên bố của chính phủ Syria về chiến dịch quân sự tại Idlib và Aleppo, quân đội Syria đã bắt đầu pháo kích các vị trí của lực lượng phiến quân ở khu vực nông thôn của Aleppo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN