Bóc gỡ đường dây buôn người từ Syria đến Đức và Hà Lan

Hai thành viên trong một gia đình người Liban đã bị cảnh sát Đức bắt giữ hôm 24/10 với cáo buộc tham gia vào hoạt động đưa những người Syria đến Đức và Hà Lan bất hợp pháp.

Chú thích ảnh
Cảnh sát làm nhiệm vụ tại khu vực giữa Wiedersdorf và Landsberg, gần Halle, miền đông nước Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh sát Đức đã tiến hành một chiến dịch truy quét lớn, khám xét khoảng 30 căn hộ tại 4 bang của Đức, trong đó tập trung chủ yếu ở bang Rheinland-Pfalz và Nordrhein-Westfalen ở khu vực phía Tây và Tây Nam.

Theo các công tố viên, những người Syria đã phải trả "một khoản tiền lớn" cho bọn buôn người để có thể đáp những chuyến bay từ thủ đô Beirut của Liban tới các thành phố Frankfurt, Düsseldorf hay Munich của Đức, hoặc Amsterdam của Hà Lan.

Thủ đoạn của những kẻ buôn người là giả mạo thị thực để vượt qua thủ tục kiểm tra hộ chiếu và thị thực tại điểm xuất phát ở sân bay Beirut.

Công tố viên Peter Fritzen cho biết, những người Syria này sau khi đặt chân đến Đức hay Ha Lan đã ngay lập tức nộp đơn xin tị nạn.

Các nhà chức trách đang điều tra 26 trường hợp nghi ngờ bị buôn người, trong đó 10 người đã bị chặn lại do phát hiện thị thực giả mạo và buộc phải quay trở lại Beirut.

Các nghi phạm bị bắt hôm 24/10 là hai thành viên của một gia đình người Liban đã sống nhiều năm tại thành phố Bitburg, thuộc bang Rheinland-Pfalz của Đức. Các nhà chức trách đang cố gắng truy tìm hai nghi phạm khác, và cũng đang điều tra các hành vi phạm tội khác bao gồm trộm cắp.

Phạm Thắng (TTXVN)
Drone tóm gọn kẻ buôn người trốn truy nã suốt 17 năm trong hang
Drone tóm gọn kẻ buôn người trốn truy nã suốt 17 năm trong hang

Một đối tượng buôn người bị truy nã suốt 17 năm sau khi thực hiện trót lọt vụ vượt ngục vừa bị tóm gọn nhờ công phát hiện của drone (máy bay không người lái).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN