Bộ Y tế Anh công bố ứng dụng truy dấu tiếp xúc mới

Ngày 13/8, Bộ Y tế Anh đã công bố ứng dụng truy dấu tiếp xúc mới dành cho vùng England sau khi ứng dụng do cơ quan y tế nước này phát triển gặp các vấn đề kỹ thuật.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Blackburn, phía Tây Bắc vùng England ngày 15/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Chương trình xét nghiệm và truy dấu của Anh đóng vai trò then chốt trong việc phát hiện những dấu hiệu của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và mở cửa trở lại nền kinh tế.

Một ứng dụng truy dấu tiếp xúc do Cơ quan Y tế quốc gia Anh (NHS) phát triển ban đầu được lên kế hoạch triển khai vào tháng 5 song đã không trở thành hiện thực. Tới tháng 6, Chính phủ Anh chuyển hướng sang một hệ thống khác do hai công ty Mỹ là Apple và Google phát triển.

Trao đổi với báo giới, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock nêu rõ: "Chúng tôi đã hợp tác với các công ty công nghệ, các đối tác quốc tế và các chuyên gia y tế để phát triển một ứng dụng sử dụng đơn giản, đảm bảo an toàn cho đất nước". 

Ứng dụng mới sẽ được thử nghiệm trên đảo Wight ở phía Nam vùng England, tương tự ứng dụng đầu tiên, cũng như áp dụng với các nhân viên y tế. Ứng dụng này sẽ ghi lại thời gian và khoảng cách tiếp xúc với người khác của người dùng và thông báo nếu họ sau đó có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19. Ứng dụng cũng cho phép người dùng quét các mã như QR để ghi lại các địa điểm đã đi qua.

* Tại Phần Lan, Thủ tướng nước này Sanna Marin cùng ngày cho biết chính phủ ủng hộ khuyến cáo mới của giới chức y tế công về việc đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và trong các trường hợp không thể đảm bảo việc giãn cách xã hội. 

Trong ngày 13/8, Phần Lan đã ghi nhận 41 ca mắc COVID-19 mới, mức tăng trong ngày cao nhất kể từ cuối tháng 5, nâng tổng số ca mắc lên 7.683 ca. Trước đó, Phần Lan không chính thức khuyến nghị việc đeo khẩu trang.

Phương Oanh (TTXVN)
Giáo viên Indonesia cảnh báo các ổ dịch mới khi trường học mở cửa trở lại
Giáo viên Indonesia cảnh báo các ổ dịch mới khi trường học mở cửa trở lại

Hiệp hội Giáo viên Indonesia (FSGI) ngày 13/8 cảnh báo việc mở cửa trường học tại một số địa phương có nguy cơ tạo ra các ổ dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mới, sau khi ít nhất 180 học sinh và giáo viên đã được xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2 kể từ khi năm học mới bắt đầu hồi tháng 7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN