Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc thăm Nga đầu tuần tới 

Theo hãng tin Sputnik, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc sẽ thăm chính thức Nga trong các ngày 16-18/4, thảo luận với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu về triển vọng hợp tác giữa hai bộ.

Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Lý Thượng Phúc sau khi được bổ nhiệm làm người đứng đầu Bộ Quốc phòng Trung Quốc tháng 3 vừa qua. 

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc tại phiên họp toàn thể của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc ở Bắc Kinh ngày 12/3/2023. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trong thông báo ngày 14/4, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ quan chức quốc phòng hai nước sẽ trao đổi về tình hình hợp tác hiện nay và triển vọng hợp tác quốc phòng song phương, cũng như các vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu. 

Nga và Trung Quốc đã tuyên bố quan hệ đối tác "không giới hạn". Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga ngày 20-22/3 vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký tuyên bố chung về tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Nga-Trung trong thời đại mới. Nga là quốc gia đầu tiên mà Chủ tịch Tập Cận Bình thăm sau khi ông vừa tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Trung Quốc nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp. Theo Tân Hoa xã, chuyến thăm nhằm thúc đẩy hợp tác chiến lược và thực chất giữa hai nước, tạo đà mới cho sự phát triển của quan hệ song phương.

Lan Phương (TTXVN)
Trung Quốc, Nga công bố những ưu tiên trong hợp tác kinh tế trước năm 2030 
Trung Quốc, Nga công bố những ưu tiên trong hợp tác kinh tế trước năm 2030 

Ngày 21/3, tại Điện Kremlin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký và ra Tuyên bố chung về Kế hoạch phát triển những ưu tiên trong hợp tác kinh tế Trung-Nga trước năm 2030. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN