Bộ trưởng quốc phòng Serbia mất ghế vì xúc phạm nữ phóng viên

Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic ngày 30/1 đã gửi thư tới Quốc hội của nước này đề nghị miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Bratislav Gasic vì bình luận phân biệt đối xử giới tính nhằm vào một nữ phóng viên.


Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Gasic, quan chức cấp cao thuộc đảng Tiến bộ của Thủ tướng Vucic, đã làm bùng lên sự giận dữ của công chúng và các cuộc biểu tình hồi tháng 12 năm ngoái sau khi ông có lời lẽ xúc phạm một nữ phóng viên.

Trong thư gửi Quốc hội, Thủ tướng Vucic cho biết ông Gasic đã không từ chức, do vậy ông yêu cầu Quốc hội miễn nhiệm ông Gasic tại phiên họp khẩn cấp vào ngày 5/2 tới. Ngoài ra, ông Vucic cũng đề nghị Bộ trưởng Tài chính Dusan Vujovic giữ chức quyền Bộ trưởng Quốc phòng cho đến khi một người mới được bổ nhiệm trong vòng 15 ngày tới.
TTXVN/Tin tức
Serbia đóng cửa hãng thông tấn Tanjug
Serbia đóng cửa hãng thông tấn Tanjug

Ngày 4/11, Bộ Văn hóa Serbia cho biết Chính phủ nước này sẽ đóng cửa hãng thông tấn Tanjug đã tồn tại 72 năm qua sau 2 lần nỗ lực tư nhân hóa thất bại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN