Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thanh lọc đội ngũ nhân viên Lâu Năm Góc thời ông Donald Trump

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã yêu cầu hàng trăm thành viên của các ủy ban cố vấn Lầu Năm góc từ chức trong tháng này. Đây được xem là một phần trong bước rà soát tại cơ quan này, thanh lọc một số đề cử được ông Trump bổ nhiệm vào phút chót.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng được Tổng thống Mỹ đề cử Lloyd Austin tại phiên điều trần của Ủy ban Quân lực Thượng viện ở Washington DC., ngày 19/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong hai tháng cuối cùng nắm quyền dưới thời ông Trump, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller đã loại bỏ nhiều thành viên lâu năm trong các ủy ban chín sách quốc phòng, y tế, khoa học, kinh doanh ở Lầu Năm góc và thay thế bằng nhiều người trung thành với ông Trump.

Hiện tại, hơn 30 quan chức thuộc diện được bổ nhiệm vào phút chót này sẽ buộc phải từ chức. Trong số này có nhiều tên tuổi như cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich, tướng về hưu Anthony Tata và cựu quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump Corey Lewandowski.

“Tôi ra lệnh ngừng ngay mọi hoạt động của các ủy ban cố vấn cho đến khi việc rà soát được hoàn tất, chỉ có trường hợp ngoại lệ nếu đó là quyết định của tôi hoặc của thứ trưởng”, ông Austin phát biểu ngày 2/2. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ yêu cầu tất cả thành viên ủy ban được bộ trưởng quốc phòng chỉ định phải từ chức muộn nhất là vào ngày 16/2.

Theo một quan chức giấu tên, Bộ trưởng Austin cho rằng, việc đóng băng hoạt động của các ban này kết hợp rà soát chặt chẽ là quy trình công bằng nhất, hợp lý nhất. Việc rà soát sẽ làm rõ các ban cố cố vấn chính sách này có trùng lắp, giẫm chân nhau về chức năng, nhiệm vụ hay không; có cần thiết sát nhập các ban để tiết kiệm chi phí; các đề xuất về cân bằng thành viên, quy mô, sứ mệnh của các ban...

Tướng Tata từng được ông Trump đề cử làm quyền Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách hồi tháng 11/2020, nhưng không vượt qua được kỳ phê duyệt tại Thượng viện sau đó. Một ngày trước thời điểm diễn ra lễ nhậm chức của ông Joe Biden, quyền Bộ trưởng Miller đã bổ nhiệm tướng Tata và Gingrich vào Ban Chính sách Quốc phòng, đưa ông Lewandowski vào Ban Kinh doanh Quốc phòng.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (AP)
Mỹ có tân Bộ trưởng Quốc phòng
Mỹ có tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngày 22/1, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn Tướng Lyod Austin làm tân Bộ trưởng Quốc phòng của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN