Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Israel

Ngày 8/3, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Bộ trưởng Quốc phòng nước này Lloyd Austin đã đến Israel muộn hơn dự kiến và các cuộc gặp với giới chức lãnh đạo Israel đã phải thay đổi địa điểm.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh tư liệu: AFP/Getty Images

Quan chức trên nêu rõ việc thay đổi địa điểm tổ chức các cuộc gặp được thực hiện theo đề nghị của Chính phủ Israel. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh gần đây xảy ra các cuộc biểu tình phản đối kế hoạch cải cách hệ thống tòa án của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thăm Israel trong khuôn khổ chuyến công du các nước Trung Đông nhằm biểu thị sự ủng hộ dành cho những đồng minh chính trong khu vực. Dự kiến, tại Israel, ông Austin sẽ nêu các quan ngại về tình trạng leo thang bạo lực ở Bờ Tây, vốn đã khiến các lãnh đạo Jordan và các nước Arab lo ngại. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng có kế hoạch thảo luận về các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng trước các dịp thánh lễ quan trọng của người theo đạo Hồi và Do Thái.

Trước khi dừng chân ở Israel, ông Lloyd Austin đã đến Jordan và Ai Cập. Ông cũng đã có chuyến thăm không báo trước tới Iraq trong ngày 7/3.

Phan An (TTXVN)
Israel và Mỹ thỏa thuận cung cấp vũ khí trong tình huống chiến tranh   
Israel và Mỹ thỏa thuận cung cấp vũ khí trong tình huống chiến tranh   

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 1/3, Israel và Mỹ đã ký Thỏa thuận Bố trí cung cấp an ninh (SOSA) nhằm đảm bảo cả hai nước đều có quyền ưu tiên đặc biệt mua sắm thiết bị an ninh khẩn cấp trong tình huống có chiến tranh. Thỏa thuận là một phần trong cơ chế Đối thoại an ninh mở rộng song phương. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN