Bộ trưởng Ngoại giao Nga, Trung Quốc dự kiến hội đàm tại Moskva

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị dự kiến hội đàm tại thủ đô Moskva (Nga) ngày 18/9.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS/TTXVN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã đưa ra thông báo trên trong cuộc họp báo ngày 14/9 bên lề Diễn đàn kinh tế phương Đông (EEF) diễn ra ở thành phố Vladivostok, vùng Viễn Đông của Nga.

Theo bà Zakharova, dự kiến tại cuộc hội đàm, hai bộ trưởng ngoại giao sẽ trao đổi quan điểm về giải pháp cho vấn đề liên quan Ukraine, cũng như đảm bảo ổn định và an ninh tại khu vực châu Á-Thái Bình dương. Hai bên cũng sẽ tập trung vào một loạt vấn đề song phương, trong đó có các cuộc tiếp xúc giữa giới chức cấp cao và lãnh đạo của hai nước. 

Người phát ngôn trên cho biết thêm tại cuộc hội đàm, ông Lavrov và ông Vương Nghị cũng sẽ tập trung vào nội dung tăng cường hợp tác trong các vấn đề quốc tế, với trọng tâm là sự phối hợp trong Liên hợp quốc, Nhóm BRICS, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), cũng như các cơ chế và diễn đàn khác.

Thúc Anh  (TTXVN)
Các trường đại học Nga-Trung tăng cường kết nối trước sức ép từ phương Tây
Các trường đại học Nga-Trung tăng cường kết nối trước sức ép từ phương Tây

Các trường đại học Nga đang tìm cách hợp tác với các trường đại học ở Trung Quốc trong bối cảnh xung đột Ukraine đóng băng mối quan hệ học thuật của xứ sở Bạch Dương với Mỹ và châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN