Bộ Nội vụ Ba Lan bác bỏ thông tin về vụ bê bối thị thực

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 20/9, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kaminski đã bác bỏ những thông tin mà ông cho là "vô lý" liên quan đến mức độ của vụ bê bối gian lận thị thực tại Bộ Ngoại giao nước này. Phản ứng được đưa ra sau khi Đức bày tỏ quan ngại về vụ việc.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kaminski phát biểu với các phóng viên sau cuộc hội đàm tại Warsaw, Ba Lan. Ảnh: AP

Phát biểu trên truyền thông, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan nói: “Thật không may, báo chí Đức đã chú ý đến câu chuyện hoàn toàn vô lý của phe đối lập về quy mô của những gì chúng tôi đang giải quyết…Hôm qua tôi đã nói chuyện với Bộ trưởng Nội vụ Đức. Tôi đã giải thích quy mô thực tế...rằng đây chỉ là chiến dịch tranh cử của phe đối lập”.

Trước đó Đức cho biết Bộ trưởng Nội vụ nước này Nancy Faeser có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ba Lan Kaminski. Bộ Nội vụ Đức cũng đề nghị đặc phái viên của Ba Lan tại Berlin tới để giải quyết vấn đề này. 

Theo truyền thông Ba Lan, một hệ thống “trả phí” cấp thị thực Schengen cho những người đến từ Trung Đông và châu Phi đã được áp dụng thông qua lãnh sự quán Ba Lan và một số công ty ở các quốc gia liên quan. Chính quyền Ba Lan cho biết âm mưu này có thể liên quan đến hàng trăm thị thực lao động của Ba Lan, trong khi phe đối lập cho rằng con số thực tế có thể vào khoảng 250.000. Cơ quan mật vụ Ba Lan tuần trước cho biết đã bắt giữ 7 người liên quan vụ bê bối. Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Piotr Wawrzyk đã từ chức. Theo truyền thông Ba Lan, ông Wawrzyk đã phải nhập viện vào tuần trước sau một nỗ lực tự tử. Đảng Nền tảng Dân sự đối lập gọi đây là "vụ bê bối lớn nhất ở Ba Lan trong thế kỷ 21".

Ngọc Biên (TTXVN)
Vụ bê bối làm rung chuyển chính trường Ba Lan trước thềm bầu cử
Vụ bê bối làm rung chuyển chính trường Ba Lan trước thềm bầu cử

Vụ bê bối liên quan đến cấp thị thực làm rung chuyển chính phủ chống nhập cư của Ba Lan trước cuộc bầu cử quan trọng. Lãnh đạo phe đối lập Donald Tusk mô tả sự kiện là "vụ bê bối lớn nhất thế kỷ 21 ở Ba Lan".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN