“Bố già” Provenzano tự vẫn bất thành

Hãng thông tấn ANSA (Italia) cho biết, ông trùm mafia khét tiếng đang bị giam giữ, Bernardo Provenzano, đã tìm cách tự vẫn bằng chiếc túi ni lông trùm đầu nhưng bất thành hôm 10/5. Bị truy nã từ năm 1963 với những cáo buộc liên quan tới tội cướp có vũ trang và 127 vụ giết người khác nhau, siêu “Bố già” Bernardo Provenzano được giang hồ gọi với nhiều biệt danh như “máy cắt cỏ”, “kẻ thi hành án” - giết người không ghê tay, “kế toán viên” - lo chuyện thu tiền từ buôn lậu ma túy.

 

"Bố già" Provenzano sa lưới pháp luật vào tháng 4/2006. Ảnh: Internet

Một lính gác tại nhà tù ở thành phố Parma miền bắc Italia đã phát hiện Provenzano, 79 tuổi và đang trong tình trạng ốm đau, nằm trên giường ở xà lim với chiếc túi ni lông buộc trùm qua đầu. Tuy nhiên, y vẫn chưa chết. Provenzano cùng 50 tù nhân khác đang bị giam giữ tại nhà tù này trong điều kiện an ninh gắt gao nhất. Theo luật sư Franco Mrasa của “Bố già” Provenzano thì y không được phép gặp bất cứ ai, không được đọc báo, nghe radio, xem TV và các món ăn cũng được chuẩn bị riêng đề phòng bất trắc xảy ra.

 

Cựu ông trùm mafia ở Corleone, một thị trấn trên vùng đồi Sicily nổi tiếng qua tiểu thuyết “Bố già” của tác gia Mario Puzo, hiện đang thụ vài bản án tù chung thân và bị giám sát 24/24 giờ. Các luật sư của Provenzano hiện đang đặt câu hỏi bằng cách nào y lại có thể xoay xở để có được một chiếc túi ni lông trong điều kiện bị canh giữ chặt chẽ như vậy.

 

Provenzano mới trải qua quá trình điều trị bệnh ung thư nhưng đang bị căn bệnh Parkinson hành hạ. Theo kế hoạch, trong ngày 11/5/2012, một tòa án ở Parma sẽ tổ chức thẩm vấn Provenzano trong một vụ xét xử tội giết người. “Bố già” Provenzano bị bắt giữ hồi tháng 4/2006 sau 43 năm trốn tránh cuộc truy nã của cơ quan hành pháp Italia.

 

Vào tháng 8/2008, tức là hơn 2 năm sau ngày sa lưới pháp luật, ông trùm khét tiếng này đã lĩnh bản án đầu tiên với mức án 30 năm tù, dù y đã 73 tuổi. Ở thời điểm đó, ngoài Bernardo Provenzano, còn có một nhân vật khá cộm cán khác trong số những kẻ xã hội đen vừa bị xét xử cũng phải nhận mức án 10 năm tù. Đó là Salvatore Lo Piccolo, 63 tuổi, kẻ từng được coi là người thay thế Bernardo Provenzano lãnh đạo thế giới ngầm Italia. Bị bắt và bị xét xử trước Bernardo Provenzano là 57 “đệ tử” của y - những tên này phải nhận mức án tổng cộng tới 300 năm tù.

T.L

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN