Bồ Đào Nha đã kiểm soát được các đám cháy rừng lớn ở miền Trung

Ngày 23/7, lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát được các đám cháy lớn tại khu vực rừng rậm Castelo Branco ở miền Trung Bồ Đào Nha, cách thủ đô Lisbon 200km về phía Đông Bắc, sau 4 ngày cháy rừng hoành hành tại khu vực.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa cháy rừng tại Casais de Sao Bento, Macao, Bồ Đào Nha, ngày 22/7/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Chỉ huy trưởng cơ quan Bảo vệ dân sự Bồ Đào Nha Luis Belo Costa cho biết gần 1.100 lính cứu hỏa hiện vẫn đang làm nhiệm vụ tại hiện trường để dập tắt hoàn toàn các đám cháy. Ông này cũng cho biết ngọn lửa đã được khống chế và việc các đám cháy bùng phát trở lại vào buổi chiều 22/7 ở một số nơi là điều bình thường, nằm trong dự tính. Các cơn mưa nhỏ đêm 22/7 cũng đã làm tăng độ ẩm và hỗ trợ nỗ lực cứu hỏa.

Các đám cháy rừng bùng phát ở vùng Castelo Branco từ đêm 20/7 khi nhiệt độ tại nhiều vùng của Bồ Đào Nha tăng cao. Theo Hệ thống thông tin cháy rừng của châu Âu, đám cháy khiến ít nhất 7.000 hécta rừng bị thiêu rụi, 41 người trong đó có một số lính cứu hỏa bị thương và một số làng mạc nhỏ lân cận phải sơ tán để đề phòng nguy cơ.  Sáng 22/7, Cơ quan Bảo vệ dân sự Bồ Đào Nha cho biết đã kiểm soát được 90% các đám cháy nhưng sau đó gió mạnh lại khiến các đám cháy bùng phát trở lại vào buổi chiều.

Miền Trung Bồ Đào Nha là khu vực nhiều đồi núi và được bao phủ bởi rừng rậm, thường xuyên bị "giặc lửa" tàn phá, trong đó bao gồm cả vụ việc gây thiệt hại nhiều nhất trong lịch sử nước này, khi có tới 114 người thiệt mạng trong hai vụ cháy khác nhau vào tháng 6 và tháng 10/2017. Bộ trưởng Nội vụ Bồ Đào Nha Eduardo Cabrita cho biết nhà chức trách nước này đang điều tra khả năng cố ý gây cháy do lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều thiết bị nổ trong thành phố Vila de Rei, thuộc vùng Castelo Branco. Trong khi đó, cảnh sát cũng đã bắt giữ một người đàn ông 55 tuổi với cáo buộc phóng hỏa tại Castelo Branco.

Lê Ánh (TTXVN)
Điều hai máy bay chữa cháy hạng nặng đến dập đám cháy rừng rậm ở Bồ Đào Nha 
Điều hai máy bay chữa cháy hạng nặng đến dập đám cháy rừng rậm ở Bồ Đào Nha 

Ngày 22/7, Chính phủ Tây Ban Nha đã điều 2 máy bay chữa cháy hạng nặng tới hỗ trợ công tác dập lửa tại khu vực rừng rậm Castelo Branco ở miền Trung Bồ Đào Nha, theo đề nghị của Lisbon.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN