Bình Nhưỡng hối thúc Mỹ ký hiệp ước hòa bình

Ngày 7/10, Triều Tiên đã hối thúc Mỹ ký một hiệp ước hòa bình, thay cho thỏa thuận đình chiến năm 1953, nhằm xây dựng một nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.


Cụ Kim Sung-yun, 95 tuổi từ Hàn Quốc vui mừng gặp lại em gái Kim Suk-ryeo, 79 tuổi, từ Triều Tiên trong buổi đoàn tụ gia đình li tán ở khu nghỉ mát Núi Kumgang, Triều Tiên ngày 20/2/2014. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này tái khẳng định lập trường của Bình Nhưỡng về việc thay thế thỏa thuận đình chiến hiện tại được ký kết sau Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, bằng một hiệp ước hòa bình nhằm tháo ngòi tình trạng căng thẳng và kiến tạo hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Người phát ngôn trên nêu rõ đối với Triều Tiên và Mỹ, biện pháp căn bản để kiểm soát tình hình nghiêm trọng hiện nay là từ bỏ thỏa thuận đình chiến lỗi thời, đồng thời ký một hiệp ước hòa bình mới vào thời gian sớm nhất có thể nhằm thiết lập cơ chế gìn giữ hòa bình lâu dài.

Trước đó, trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ), Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su Yong ngày 1/10 đã kêu gọi lập tức thông qua một hiệp ước hòa bình nhằm ngăn chặn việc lặp lại vụ đấu pháo qua biên giới hai miền Triều Tiên hồi tháng 8 vừa qua.

Cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 đã khép lại bằng một thỏa thuận đình chiến thay vì một hiệp ước hòa bình. Do đó, trên thực tế, hai miền Triều Tiên vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ sẽ "mạnh tay" nếu Triều Tiên phóng tên lửa
Mỹ sẽ "mạnh tay" nếu Triều Tiên phóng tên lửa

Triều Tiên sẽ phải đối mặt với "các hành động mạnh tay" từ cộng đồng quốc tế nếu tiến hành phóng tên lửa tầm xa, vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc (LHQ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN