Biểu tình phản đối quân đội Pháp tại CH Trung Phi

Hàng nghìn người Hồi giáo ủng hộ Seleka, nhóm trước đây là lực lượng phiến quân, đã biểu tình tại thủ đô Bangui ở Cộng hòa Trung Phi ngày 22/12 để phản đối binh sĩ Pháp tiến hành chiến dịch giải giáp vũ khí.

Người biểu tình phản đối sự can thiệp của quân đội Pháp ở CH Trung Phi. Ảnh: AFP


Cuộc biểu tình là hành động thù địch nhất nhằm vào Pháp kể từ khi nước này triển khai 1.600 binh sĩ hôm 5/12 nhằm chấm dứt bạo loạn tại CH Trung Phi sau cuộc đảo chính của Seleka hồi tháng 3 vừa qua.

Biểu tình bùng phát sau khi một số cư dân Hồi giáo nói rằng 3 cựu binh của Seleka đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với quân đội Pháp. Hiện giới chức Pháp chưa xác nhận thông tin này.


T.N (Theo AFP)
Tổng thống Pháp F. Hollande tới CH Trung Phi
Tổng thống Pháp F. Hollande tới CH Trung Phi

Tổng thống Pháp Francois Hollande đã đến Cộng hòa Trung Phi ngày 10/12, sau khi quân đội Pháp bắt đầu tiến trình giải giáp vũ khí nhằm khôi phục an ninh tại nước này và 2 binh sĩ Pháp đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với các tay súng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN