Pháp hứng chịu thương vong đầu tiên tại Trung Phi

Văn phòng Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 10/12 xác nhận 2 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh đêm 9/12 ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi. Đây là thương vong đầu tiên kể từ khi các binh sĩ Pháp triển khai tới quốc gia bất ổn này hồi tuần trước.

Binh sĩ Pháp tại căn cứ quân sự ở Castres, miền nam Pháp ngày 20/5/2008. Ảnh: AFP/ TTXVN


Tuyên bố có đoạn: "Tổng thống bày tỏ cảm kích sâu sắc trước sự hy sinh của 2 binh sĩ và tuyên bố tiếp tục hậu thuẫn tối đa lực lượng của Pháp đang sát cánh với các lực lượng của Châu Phi trong quá trình khôi phục an ninh tại CH Trung Phi, bảo vệ dân thường và đảm bảo việc tiếp cận viện trợ nhân đạo".

Tin cho biết trong ngày 10/12, Tổng thống Hollande sẽ tới CH Trung Phi sau khi tham dự lễ tưởng niệm cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela.

Trước đó, sau phiên họp của Hội đồng Quốc phòng tại điện Elysée ở thủ đô Paris ngày 5/12, Tổng thống Pháp Francois Hollande thông báo nước này quyết định tiến hành can thiệp quân sự vào CH Trung Phi ngay trong tối cùng ngày, do tình hình đã trở nên hết sức cấp bách.

Theo đó, 600 binh lính Pháp đã được triển khai tại CH Trung Phi, con số đó sẽ được tăng lên gấp đôi. Ông Hollande cũng nêu rõ mục đích của hành động can thiệp lần này là nhằm "hỗ trợ một nước nhỏ, một nước bạn bè, khi được nước đó yêu cầu", và nhấn mạnh "nước Pháp được mong chờ giúp ngăn chặn một thảm họa nhân đạo".


T.N (Theo Reuters/AFP/AP)
Pháp bắt đầu can thiệp quân sự vào Trung Phi
Pháp bắt đầu can thiệp quân sự vào Trung Phi

Ngày 5/12, Tổng thống Pháp Francois Hollande thông báo nước này quyết định tiến hành can thiệp quân sự vào Cộng hòa Trung Phi ngay trong tối cùng ngày, do tình hình đã trở nên hết sức cấp bách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN