Biển Đông không phải vùng biển riêng của Trung Quốc

Biển Đông không phải vùng biển riêng của Trung Quốc mà là vùng biển mở cửa đối với tất cả các tàu thương mại và quân sự.

Tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS Stethem được Mỹ điều tới Biển Đông.

Theo một bài báo gần đây của trang mạng Chinatopix.com, đây là thông điệp mà Mỹ và các đồng minh hải quân của nước này, trong đó có Pháp, Nhật Bản và Anh chuẩn bị gửi tới Bắc Kinh.

Bài báo có đoạn: “Nhật Bản và Mỹ lo ngại trước các nỗ lực của Trung Quốc nhằm kiểm soát đơn phương Biển Đông, mối lo ngại mà Pháp, nước kiểm soát một vài hòn đảo ở Thái Bình Dương, chia sẻ”.

Mặc dù vậy, ít nhất ở thời điểm hiện tại, các thị trường tài chính trong khu vực có vẻ như không quan ngại lắm về vấn đề trên, khi tập trung vào các quy tắc kinh tế thay vì địa chính trị của khu vực này.


Tuy nhiên, 4 đồng minh hải quân trên đang dự định tiến hành một cuộc tập trận chung để “phô trương sức mạnh” chống lại tham vọng của Trung Quốc tại Biển Đông. Cuộc tập trận này diễn ra vài tháng sau khi có sự trao đổi thông điệp gay gắt giữa một bên là Trung Quốc với một bên gồm lãnh thổ Đài Loan của Trung Quốc và Nhật Bản. 

Hồi tháng 12/2016, Tokyo đã gửi thông điệp ngoại giao thẳng thừng tới Bắc Kinh khi đổi tên văn phòng đại diện của nước này tại Đài Loan từ “Hiệp hội giao lưu” thành “Hiệp hội trao đổi Nhật Bản – Đài Loan”. Động thái này mang ý nghĩa Tokyo đã tiến một bước gần hơn để công nhận Đài Loan là một quốc gia riêng lẻ, khiến Bắc Kinh đưa ra phản ứng giận dữ.

Dù khá chắc chắn rằng cuộc phô trương sức mạnh quân sự của các lực lượng hải quân đồng minh sẽ vấp phải sự tức giận của Trung Quốc, nhưng hành động này có thể kiềm chế tham vọng của Bắc Kinh kiểm soát Biển Đông. Các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ diễn biến tranh chấp tại khu vực này, khi rủi ro có thể và chắc chắn sẽ xảy ra, đẩy thị trường tài chính vào một cơn bão.

TTXVN/Tin Tức
Đô đốc Mỹ cáo buộc Trung Quốc thay đổi bối cảnh tự nhiên, chính trị tại Biển Đông
Đô đốc Mỹ cáo buộc Trung Quốc thay đổi bối cảnh tự nhiên, chính trị tại Biển Đông

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris cho rằng Trung Quốc đã thay đổi căn bản bối cảnh tự nhiên và chính trị tại khu vực chiến lược Biển Đông thông qua việc quân sự hóa và bồi đắp đất trái phép quy mô lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN