Biến đổi khí hậu đe dọa mục tiêu trở thành nước thu nhập trung bình cao của Philippines

Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, sự thịnh vượng và sinh kế của người dân Philippines, đồng thời có thể cản trở mục tiêu trở thành nước thu nhập trung bình cao vào năm 2040 của quốc gia Đông Nam Á. Đây là nội dung báo cáo phát triển và khí hậu quốc gia Philippines do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 9/11.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ Philippines sơ tán người dân khỏi khu vực ngập lụt do mưa lớn gây ra bởi bão Nalgae ở Kalamansig, Sultan Kudarat, ngày 28/10/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, WB cảnh báo với gần 50% trong tổng dân số 110 triệu người sinh sống ở các vùng đô thị và ven biển, đảo quốc này rất dễ chịu ảnh hưởng của tình trạng nước biển dâng. Các cú sốc về khí hậu, dù dưới dạng những hình thái thời tiết cực đoan hay những xu hướng đang dần hình thành, đều sẽ cản trở các hoạt động kinh tế, phá hoại cơ sở vật chất và gây ra những gián đoạn xã hội nghiêm trọng. 

Là một trong các quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất của các hình thái thời tiết cực đoan, thời gian qua Philippines đã hứng chịu nhiều cơn bão có sức tàn phá khủng khiếp, xảy ra gần như hằng năm trong 10 năm qua. Thiệt hại do bão mỗi năm ước tính ở mức 1,2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Theo Phó Chủ tịch WB phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, bà Manuela Ferro, các hành động và đầu tư chính sách, về nguyên tắc là để bảo vệ các cơ sở hạ tầng trước các cơn bão và tăng khả năng chống chịu của ngành nông nghiệp trước các tác động thông qua các biện pháp thích ứng thông minh, sẽ giúp giảm khoảng 70% những tác động tiêu cực của tình trạng biến đổi khí hậu.

Báo cáo của WB có đoạn nhấn mạnh thích ứng với những nguy cơ từ biến đổi khí hậu là điều rất quan trọng với Philippines, cảnh báo thiếu hành động chính sách sẽ dẫn tới những thiệt hại khổng lồ về kinh tế và con người, đặc biệt là với những người nghèo. 

Trong khi đó, báo cáo cũng lưu ý biến đổi khí hậu sẽ tác động tới nhiều người ngay cả khi chính phủ đã có những nỗ lực quyết liệt để thích ứng. Một số hành động khí hậu cũng dẫn tới tác dụng ngược cho những nhóm đặc thù như người lao động làm trong những ngành phát thải cao có nguy cơ mất việc làm.

Báo cáo khuyến nghị Philippines cần tăng cường và mở rộng quy mô hệ thống bảo trợ xã hội hiện hành để hỗ trợ những ngành và nhóm lao động chịu ảnh hưởng.

Lê Ánh (TTXVN)
COP27: Biến đổi khí hậu vượt quá khả năng ứng phó của các nước đang phát triển
COP27: Biến đổi khí hậu vượt quá khả năng ứng phó của các nước đang phát triển

Ngày 8/11, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cảnh báo tình trạng biến đổi khí hậu đang gây ra những tác động nghiêm trọng, vượt quá khả năng ứng phó của các nước đang phát triển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN