Bị nghi bắt cóc trẻ em để hiến tế, 8 người bị đám đông đánh đập đến chết

Ngày 24/7, cảnh sát Bangladesh cho biết 8 người đã thiệt mạng sau khi bị đám đông dân chúng đánh đập do bị nghi là những kẻ bắt cóc trẻ em để đem đi hiến tế theo như những lời đồn thất thiệt được lan truyền trên mạng xã hội.

Cảnh sát trưởng thủ đô Dhaka, ông Javed Patwary cho biết các nạn nhân của những tin đồn trên, trong đó có 2 phụ nữ, đã bị đám đông giận dữ đánh đập dã man. Họ bị nghi ngờ có liên quan tới các tin đồn, chủ yếu lan truyền trên mạng xã hội Facebook, rằng một dự án xây dựng cây cầu trị giá 3 tỷ USD nếu muốn hoàn thành cần phải đổi lấy tính mạng của nhiều người.

Cây cầu này - được cho là lớn nhất Bangladesh sau khi khánh thành - đang được xây dựng trên sông Padma, một nhánh chính của sông Hằng.

Ông Patwary cho biết cảnh sát đã phân tích từng trường hợp và xác nhận không có đối tượng nào bắt cóc trẻ em. 

Ngoài những nạn nhân trên, trên 30 người khác cũng đã bị tấn công với lý do tương tự.

Giới chức địa phương cho biết các đồn cảnh sát trên khắp cả nước đã nhận được lệnh trấn áp tin đồn thất thiệt nói trên, với ít nhất 25 kênh YouTube, 60 trang mạng xã hội Facebook và 10 trang web đã bị đóng cửa.

Cảnh sát đã bắt giữ ít nhất 5 đối tượng nghi phát tán tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội. 

Việc đám đông tự ý "xử lý" những đối tượng nghi bắt cóc trẻ em nói trên được xem là hành vi đặc biệt tàn bạo. Trong số những nạn nhân bị giết hại có một bà mẹ đơn thân đang nuôi 2 con nhỏ. Người phụ nữ xấu số này đã bị đám đông giận dữ đánh đập cho tới chết ngay trước cổng một trường học.

Ngoài ra, một người đàn ông khiếm thính cũng đã bị đánh cho tới chết ở bên ngoài thủ đô Dhaka khi đang trên đường tới thăm con gái.

Những vụ việc này đã làm dấy lên lo ngại rằng đây là dấu hiệu về sự mất lòng tin của người dân đối với hệ thống luật pháp hiện hành.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Chính phủ Pháp vừa công bố một loạt biện pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế, trong đó đáng chú ý là việc cấp thẻ cư trú nhiều năm bao trùm quá trình học và có giá trị đến cuối năm sinh viên nhận bằng.

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.