Bỉ nâng mức báo động khủng bố

Ngày 7/12, giới chức Bỉ nâng báo động khủng bố lên mức gần cao nhất trong bối cảnh một bộ phim chỉ trích nhà tiên tri Hồi giáo Mohammet có thể được phát tán trên mạng Internet vào tuần tới.

Biểu tình tại thủ đô Dhaka (Bangladesh) lên án bộ phim phỉ báng đạo Hồi, ngày 13/9. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo Bộ trưởng Nội vụ Joelle Milquet, quyết định của đơn vị phân tích và phối hợp chống khủng bố nâng báo động, từ mức 2 lên mức 3 trong thang báo động khủng bố 4 bậc, là một biện pháp phòng ngừa.

Đoạn phim quảng cáo cho bộ phim có tựa đề "Nhà tiên tri vô tội" nói trên, có thể được phát tán trên mạng vào ngày 14/12 tới, giới thiệu nội dung phim phản ánh quan điểm của một người trước đây từng là tín đồ Hồi giáo.

Tháng 9 vừa qua, một bộ phim khác có nội dung phỉ báng nhà tiên tri Mohammet từng được phát tán trên mạng Internet, gây ra làn sóng biểu tình chống Mỹ ở khắp khu vực Trung Đông khiến hơn 30 người thiệt mạng.


TTXVN/Tin tức
Bỉ bắt giữ bảy nghi can khủng bố

Trang tin “Flandersnews” của Bỉ cho biết sáng 10/10, cảnh sát nước này đã bắt giữ bảy nghi can khủng bố tại thủ đô Brussels với cáo buộc tuyển mộ thanh niên Hồi giáo tại Bỉ tham chiến phục vụ cho tổ chức khủng bố Al Shabaab ở Somalia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN