Bỉ đính chính tuyên bố của Nhà Trắng về Hội đồng Hòa bình

Ngày 23/1, Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prevot đã bác bỏ thông tin cho rằng nước này tham gia Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng.

Chú thích ảnh
Bài đăng của Ngoại trưởng Bỉ trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Theo đài RT (Nga), ông Prevot đưa ra đính chính trên mạng xã hội X sau khi bộ phận báo chí Nhà Trắng liệt kê Bỉ là một thành viên.

Ngoại trưởng Bỉ viết: “Bỉ KHÔNG ký Điều lệ của Hội đồng Hòa bình. Thông báo này không chính xác”. Ông cho biết thêm Bỉ muốn châu Âu có một phản ứng chung, phối hợp về vấn đề Gaza và Bỉ còn ngần ngại về cơ quan mới này tương tự như các đồng minh truyền thống khác của Mỹ tại châu Âu.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cũng bày tỏ quan ngại khi nói: “Chúng tôi có hoài nghi đáng kể về một số yếu tố trong điều lệ của Hội đồng Hòa bình liên quan đến phạm vi, cơ chế quản trị và mức độ phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc”.

Hội đồng này được giới thiệu là nhằm triển khai một thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Hamas do Mỹ làm trung gian. Tuy nhiên, một số người cho rằng Hội đồng Hòa bình vượt quá thẩm quyền, gạt Liên hợp quốc sang bên lề và trao quyền lực không tương xứng cho chủ tịch hội đồng mà Tổng thống Trump nắm giữ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ ủng hộ sứ mệnh đã nêu của Hội đồng Hòa bình là cải thiện điều kiện tại Gaza và đề nghị đóng góp một phần tài sản của Nga đang bị Mỹ phong tỏa.

Hội đồng Hòa bình ra mắt trong lễ ký điều lệ bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ ngày 22/1. Tổng cộng 19 quan chức đã tham gia lễ ký cùng Tổng thống Trump tại Davos.

Ngoài Bỉ, Ai Cập cũng có tên trong danh sách của Nhà Trắng nhưng không tham gia. Một số quốc gia cho biết họ ủng hộ đề xuất nhưng không ký điều lệ.

Thư mời đã được gửi tới hơn 50 quốc gia và có khoảng 35 quốc gia đồng ý tham gia. Tổng thống Trump nói rằng ông đã loại Canada sau một tranh cãi với Thủ tướng Mark Carney.

Mỹ là thành viên thường trực duy nhất của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tham gia Hội đồng Hòa bình.

Thông báo tại lễ ký ngày 22/1, Thư ký báo chí Nhà Trắng, bà Karoline Leavitt cho biết, điều lệ của Hội đồng Hòa bình do Mỹ khởi xướng đã bắt đầu có hiệu lực và Mỹ coi hội đồng này là một cơ chế quốc tế nhằm thúc đẩy các nỗ lực hòa bình.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Tổng thống Trump sẵn sàng tiếp xúc và làm việc với mọi bên liên quan nếu điều đó phù hợp với các nỗ lực thúc đẩy hòa bình. Theo ông Rubio, Mỹ coi cơ chế này là một mô hình tham khảo trong các nỗ lực giải quyết xung đột tại một số khu vực khác trên thế giới, ngoài Dải Gaza.

Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Trump đứng đầu, ban đầu được thiết kế gồm một nhóm nhỏ các nhà lãnh đạo thế giới cùng giám sát và hỗ trợ tiến trình hòa bình tại Dải Gaza sau xung đột. Tuy nhiên, theo điều lệ, phạm vi hoạt động của Hội đồng Hòa bình có thể không chỉ giới hạn ở Gaza mà hướng tới vai trò rộng hơn và do Mỹ kiểm soát trong việc xử lý một số xung đột khác trên thế giới.

Trước những lo ngại về hội đồng này, Tổng thống Trump đã khẳng định tại lễ ký rằng Hội đồng Hòa bình sẽ hoạt động phối hợp với Liên hợp quốc trong các nỗ lực thúc đẩy hòa bình và ổn định quốc tế.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
Tin tức TV: Bước khởi đầu của Hội đồng Hòa bình
Tin tức TV: Bước khởi đầu của Hội đồng Hòa bình

Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng được quảng bá như một cơ chế quốc tế mới nhằm thúc đẩy ổn định và giải quyết xung đột.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN