Bỉ cáo buộc thêm 3 nghi can tham gia khủng bố

3 trong số 9 đối tượng bị bắt hôm 27/3 trong loạt vụ bố ráp của cảnh sát Bỉ đã bị buộc tội tham gia hoạt động khủng bố.

Tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố tại Brussels ngày 27/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, thẩm phán điều tra khủng bố đã ra lệnh bắt giữ đối với các đối tượng này gồm Yassine A., Mohamed B và Aboubaker O. Những người này bị bắt giữ trong chiến dịch chống khủng bố được tiến hành tại các khu vực Malines, Duffet, Brussels, Laeken, Molenbeek-Saint-Jean và Anderlecht. Tuy nhiên, Viện Công tố Liên bang Bỉ không cung cấp thêm bất kỳ thông tin thêm nào về quá trình điều tra.

Truyền thông Bỉ cho biết những kẻ bị bắt giữ không liên quan đến các vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Brussels hôm 22/3 hay ở Paris hồi tháng 11 năm ngoái, đồng thời chúng cũng không có liên hệ tới âm mưu tấn công khủng bố mới Paris khiến nghi can Reda Kriket bị bắt hôm 24/3 vừa qua ở Argenteuil, ngoại ô Paris.

Theo thông báo mới nhất của Bộ trưởng Y tế Bỉ, số người chết trong loạt vụ tấn công khủng bố vừa qua ở Brussels đã lên tới 35 người, chưa kể 3 kẻ khủng bố đánh bom liều chết. Bộ trưởng Maggie De Block cho biết có 31 nạn nhân thiệt mạng ngay tại hiện trường của các vụ khủng bố, 4 người khác đã thiệt mạng sau đó ở các bệnh viện.

TTXVN/Tin Tức
Cảnh sát Bỉ dùng vòi rồng giải tán đám đông cực hữu
Cảnh sát Bỉ dùng vòi rồng giải tán đám đông cực hữu

Cảnh sát Bỉ ngày 27/3 đã phải dùng vòi rồng để giải tán một nhóm cổ động viên bóng đá mang tư tưởng cực hữu khi những người này tìm cách tràn vào một quảng trưởng ở trung tâm thủ đô Brussels, nơi diễn ra các hoạt động tưởng niệm các nạn nhân của loạt vụ khủng bố vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN