Cảnh sát Bỉ dùng vòi rồng giải tán đám đông cực hữu

Cảnh sát Bỉ ngày 27/3 đã phải dùng vòi rồng để giải tán một nhóm cổ động viên bóng đá mang tư tưởng cực hữu khi những người này tìm cách tràn vào một quảng trưởng ở trung tâm thủ đô Brussels, nơi diễn ra các hoạt động tưởng niệm các nạn nhân của loạt vụ khủng bố vừa qua.

Hình ảnh cuộc đụng độ. Ảnh: Reuters

Hãng tin AFP của Pháp cho biết cảnh sát đã phải ra tay sau khi khoảng 200 tên côn đồ bóng đá hô vang các khẩu hiệu dân tộc chủ nghĩa và chống người nhập cư tiến vào Quảng trường Place de la Bourse, nơi nhiều người dân đang tập trung để tham gia lễ tưởng niệm các nạn nhân khủng bố. Một số kẻ quá khích đã bị bắt giữ.

Theo dự kiến, trong ngày 27/3, tại thủ đô Brussels sẽ diễn ra cuộc tuần hành chống khủng bố, xuất phát từ Quảng trưởng Place de La Bourse. Tuy nhiên, cuộc tuần hành này đã bị hoãn lại sau khi nhà chức trách Bỉ cho rằng cuộc tuần hành này có thể làm phân tán các nỗ lực điều tra về các vụ khủng bố đẫm máu vừa qua, làm 31 người chết (trong đó có 3 kẻ khủng bố) và hơn 300 người bị thương.

TTXVN/Tin Tức
Châu Âu truy lùng 8 nghi can khủng bố
Châu Âu truy lùng 8 nghi can khủng bố

Các nhà điều tra trên toàn châu Âu đang truy lùng ít nhất 8 nghi can trong các vụ tấn công khủng bố vừa qua ở châu lục này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN