Bỉ cấm nhập cảnh với du khách từ Nga và Indonesia

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 trở nên phức tạp tại một số quốc gia với sự lây lan nhanh chóng của các biến thể mới, hôm 2/7, giới chức y tế của Bỉ đã thống nhất đưa ra danh sách những quốc gia mà du khách không được phép nhập cảnh vào Bỉ.

Chú thích ảnh
Quét mã QR “Chứng nhận kỹ thuật số về COVID của EU” (EU digital COVID certificate) được cài đặt trên điện thoại thông minh tại sân bay Liege, Bỉ, ngày 16/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, kể từ ngày 3/7, Bỉ sẽ áp dụng lệnh cấm nhập cảnh đối với những du khách từ Indonesia và Nga, do số lượng ca nhiễm COVID-19 tại hai nước này ngày càng gia tăng.

Cụ thể là tất cả những du khách đến từ Nga và Indonesia trong 14 ngày qua sẽ không được nhập cảnh vào Bỉ, trừ một số trường hợp ngoại lệ. Riêng đối với công dân Bỉ và những người đang cư trú tại Bỉ khi trở về từ hai nước trên sẽ phải có xét nghiệm PCR âm tính. Họ sẽ được xét nghiệm lại trong ngày đầu tiên và ngày thứ 7 sau khi trở về và phải tự cách ly 10 ngày.

Trong khi siết chặt quy định đối với những người đến từ Nga và Indonesia, Bỉ lại đưa Ấn Độ và Pakistan ra khỏi danh sách các quốc gia bị cấm nhập cảnh. Như vậy, hiện danh sách cấm nhập cảnh của Bỉ đang được áp dụng cho 27 nước, gồm Nam Phi, Argentina, Bahrain, Bangladesh, Bolivia, Botswana, Brazil, Chile, Colombia, Congo, Eswatini (Swaziland), Georgia, Indonesia, Lesotho, Mozambique, Namibia, Nepal, Uganda, Paraguay, Peru, Nga, Suriname, Trinidad and Tobago, Tunisia, Uruguay, United Kingdom và Zimbabwe.

Hương Giang (TTXVN)
Bỉ cấm người đến từ Anh nhập cảnh
Bỉ cấm người đến từ Anh nhập cảnh

Nhằm hạn chế sự lây lan của biến thể mới của virus SARS-CoV-2, Bỉ sẽ cấm những người không phải công dân Liên minh châu Âu nhập cảnh nếu những người này tới từ Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN