Bỉ bắt giữ thêm 2 nghi can trong vụ khủng bố ở Pháp

Cảnh sát Bỉ đã bắt thêm 2 nghi can trong loạt vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris của Pháp đêm 13/11 năm ngoái làm 130 người thiệt mạng.

Đối tượng bị bắt giữ khi cảnh sát Bỉ đột kích làng thánh chiến Molenbeek.

Ngày 21/1, Văn phòng Công tố Liên bang Bỉ thông báo cảnh sát nước này đã bắt thêm 2 nghi can trong loạt vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris của Pháp đêm 13/11 năm ngoái làm 130 người thiệt mạng.

Theo nguồn tin trên, 2 đối tượng trên bị bắt ở khu Molenbeek-Saint-Jean thuộc Thủ đô Brussels sau khi cảnh sát tiến hành các vụ truy tìm trong hai ngày 20 và 21/1. Những đối tượng trên gồm 1 công dân Bỉ là Zakaria J. và 1 công dân Morocco là Mustafa E. Tuyên bố trên khẳng định: "Hai đối tượng này bị bắt vì liên quan tới nhiều cá nhân liên đới tới các vụ tấn công ở Paris".

Tính tới nay đã có 10 người bị bắt ở Bỉ vì liên quan tới các vụ tấn công khủng bố ở Pháp, trong đó hầu hết là vì hỗ trợ hậu cần hoặc trợ giúp tên Salah Abdeslam - nghi can hàng đầu của loạt vụ tấn công. Hiện tên này vẫn đang lẩn trốn và chưa bị bắt.

TTXVN/Tin Tức
Xác định danh tính một nghi can xả súng tại Paris
Xác định danh tính một nghi can xả súng tại Paris

Đối tượng nổ bom tự sát trong cuộc bố ráp mà cảnh sát thực hiện vài ngày sau loạt vụ tấn công khủng bố tại Paris chính là nghi can người Maroc gốc Bỉ xả súng trong loạt vụ tấn công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN