Belarus đặt lực lượng vũ trang trong tình trạng báo động cao

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 15/5 xác nhận rằng 4 máy bay quân sự Nga đã bị bắn hạ trong không phận Nga vào tuần trước gần khu vực biên giới Ukraine và Belarus, đồng thời cho biết Minsk đã phản ứng bằng cách đặt các lực lượng vũ trang của mình trong tình trạng báo động cao.

Chú thích ảnh
Một máy bay Su-34 của Nga đã rơi ở Vùng Bryansk gân biên giới với Ukraine, chỉ ít phút sau khi có thông tin một trực thăng quân sự cũng rơi trong khu vực. Ảnh minh họa: RT

Trước đó, nhật báo Kommersant của Nga hôm 13/5 đã đưa tin một tốp máy bay chiến đấu của Nga bao gồm một máy bay chiến đấu-ném bom Su-34, một máy bay chiến đấu Su-35 và hai máy bay trực thăng Mi-8 đã bị bắn hạ trong một cuộc phục kích gần Klintsy ở vùng Bryansk của Nga.

Trong khi đó, hãng thông tấn TASS ngày 13/5 cho biết một máy bay chiến đấu Su-34 của Nga đã bị rơi ở khu vực trên, song không rõ nguyên nhân. Ngoài ra, TASS dẫn nguồn cơ quan chức năng của Nga cho biết thêm một chiếc trực thăng nước này đã bị rơi cũng tại khu vực này do cháy động cơ.

Quang Trung (TTXVN)
Thấy gì từ tổn thất nặng nề với không quân Nga - 4 máy bay rơi cùng một ngày?
Thấy gì từ tổn thất nặng nề với không quân Nga - 4 máy bay rơi cùng một ngày?

Hai máy bay chiến đấu và hai trực thăng vận tải quân sự của Nga đã bị rơi ở miền nam nước này trong ngày 13/5. Đây là tổn thất nặng nề nhất đối với hàng không quân sự của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN