 Vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
 
Theo thỏa thuận khung thay thế một thỏa thuận năm 2022, trong số 8 triệu liều nói trên, có 1,1 triệu liều Bavarian Nordic đã cam kết cung ứng từ trước, và 750.000 liều dự kiến được bàn giao vào năm 2026. Hợp đồng mới này còn có điều khoản quy định việc quyên góp vaccine cho các quốc gia thu nhập thấp với mức giá điều chỉnh phù hợp.
Bavarian Nordic cho biết thêm rằng ngoài các quốc gia thành viên EU, các quốc gia thuộc Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA) và các quốc gia Tây Balkan cũng đủ điều kiện tham gia thỏa thuận mua sắm này. Tuy nhiên, công ty không tiết lộ giá trị của hợp đồng.
Giám đốc điều hành của Bavarian Nordic, ông Paul Chaplin, nhấn mạnh thỏa thuận này là sự công nhận về an ninh y tế công cộng như một phần của khả năng phục hồi mà EU đang xây dựng để cùng chống lại các mối đe dọa trên quy mô lớn hơn.
Bệnh đậu mùa khỉ có thể lây lan qua tiếp xúc gần. Bệnh thường nhẹ, hiếm khi gây tử vong. Các triệu chứng bao gồm cảm cúm và các tổn thương chứa đầy mủ trên cơ thể. Tổ chức Y tế Thế giới gần đây đã tuyên bố không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu sau khi số ca nhiễm giảm tại các điểm nóng ở châu Phi.
Trong khi đó, với vai trò nhà cung cấp quan trọng cho các chương trình y tế công cộng, từ lâu Bavarian Nordic đã cung cấp vaccine đậu mùa cho hàng loạt quốc gia trên thế giới và hiện căn bệnh này đã được xóa sổ. Dù vậy, vaccine đậu mùa vẫn được các quốc gia như Nhật Bản, Mỹ và Canada dự trữ để đề phòng khả năng bệnh xuất hiện trở lại. Trong giai đoạn bùng phát bệnh đậu mùa khỉ, việc tiêm vaccine đậu mùa có thể có tác dụng bảo vệ trước căn bệnh này và việc tiêm phòng thường được tiến hành với những nhóm đối tượng có nguy cơ cao.