Bầu cử Tổng thống Séc 2023: Ông Babis tạm dẫn đầu

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, hơn một tiếng sau khi các điểm bỏ phiếu tại Séc đóng cửa vào lúc 14h00 ngày 14/1 (tức 20h00 cùng ngày theo giờ Hà Nội), kết quả kiểm phiếu tại 50% trong tổng số khoảng 15.000 điểm bầu cử cho thấy ứng cử viên Andrej Babis đang dẫn đầu trong cuộc đua trở thành Tổng thống Séc.

Chú thích ảnh
Cựu Thủ tướng Andrej Babis - một trong những ứng cử viên tranh cử Tổng thống Séc. Ảnh: AFP/TTXVN

Số liệu của Cơ quan Thống kê Séc (CSU) cho thấy cựu Thủ tướng, Chủ tịch phong trào ANO Babis đang tạm dẫn đầu với 38,14% số phiếu.

Đứng ở vị trí thứ hai là tướng về hưu Petr Pavel với 32,4% số phiếu. Tiếp theo là nữ ứng cử viên Danuse Nerudova với 13,7% phiếu bầu, Thượng nghị sĩ Pavel Fischer giành được 6,42% phiếu bầu.

Tỷ lệ ủng hộ dành cho 4 ứng cử viên còn lại đều ở mức dưới 5%. Cũng theo CSU, tỷ lệ đi bỏ phiếu đạt 67,43% tổng số 8,3 triệu cử tri Séc đủ điều kiện.

Luật pháp Séc quy định nếu không có ai giành chiến thắng với tỷ lệ phiếu bầu trên 50% ngay trong vòng 1, hai ứng cử viên dẫn đầu sẽ tiến vào vòng 2 được tổ chức từ ngày 27 - 28/1 tới.

Cuộc bầu cử tổng thống vòng 1 tại Séc trong 2 ngày 13 và 14/1 được đánh giá diễn ra an toàn và không có sự cố đáng kể làm gián đoạn tiến trình bỏ phiếu.

Ngọc Biên (TTXVN)
9 ứng cử viên tranh cử Tổng thống Séc
9 ứng cử viên tranh cử Tổng thống Séc

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, ngày 25/11, Bộ Nội vụ Séc đã công bố danh sách 9 ứng cử viên đủ điều kiện trong tổng số 21 người nộp hồ sơ tham gia cuộc bầu cử Tổng thống của nước này vào tháng 1/2023, trong đó có cựu Thủ tướng Andrej Babis và cựu Tướng quân đội Petr Pavel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN