75 năm chiến thắng phát xít: Tổng thống Séc gửi thư chúc mừng Nga

Hãng thông tấn Séc (ČTK) ngày 8/5 đưa tin Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman đã gửi thư cho người đồng cấp Nga Vladimir Putin nhân dịp kỷ niệm 75 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 2, trong đó nhấn mạnh sự dũng cảm của Hồng quân trong quá trình giải phóng Tiệp Khắc.

Chú thích ảnh
Người dân Praha (Tiệp Khắc) gặp gỡ những người lính Hồng quân trong ngày giải phóng 9/5/1945. Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát

Trong thư, Tổng thống Zeman đã thay mặt người dân Séc bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với những người lính Hồng quân đã hy sinh vì tự do của CH Séc. Tổng thống Zeman nêu rõ: "Chúng tôi từ chối viết lại lịch sử. Chúng tôi không quên rằng khoảng 140.000 binh sĩ Hồng quân đã hy sinh trong chiến đấu giải phóng Tiệp Khắc. Chúng tôi biết rằng không có sự hy sinh của họ, không có sự can đảm của người dân Nga và các quốc gia khác thuộc Liên Xô, không có sự anh dũng của những người lính Hồng quân, chúng tôi sẽ không bao giờ trở thành một quốc gia độc lập và tự tin như hiện nay".

Bên cạnh đó, Tổng thống Zeman cũng bày tỏ rất tiếc khi không thể trực tiếp tham dự lễ kỷ niệm sự kiện này với Tổng thống Nga Putin tại Quảng trường Đỏ ở Moscow. Trước đó, Nga đã hoãn cuộc duyệt binh truyền thống vào tháng 5/2020 do đại dịch COVID-19.

Công Thuận (TTXVN)
75 năm chiến thắng phát xít: Vinh danh tất cả những người lính 'vô danh' trong quá khứ và hiện tại
75 năm chiến thắng phát xít: Vinh danh tất cả những người lính 'vô danh' trong quá khứ và hiện tại

Tướng Bruno Dary, cựu chỉ huy lữ đoàn nhảy dù số 2 và cựu tư lệnh Binh đoàn Lê dương Pháp, đánh giá rằng lễ kỷ niệm 75 năm ngày chiến thắng phát xít có một ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh những người lính áo trắng "vô danh" đang thầm lặng chiến đấu hàng ngày với đại dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN