Bầu cử quốc hội Libi: Liên minh các lực lượng dân tộc tuyên bố dẫn đầu

Tối 8/7 (giờ VN), Liên minh các lực lượng dân tộc (NFA) ở Libi tuyên bố họ đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội, cuộc tổng tuyển cử tự do đầu tiên trong gần 50 năm qua ở nước này.


 

Người dân bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Tripôli ngày 7/7. Ảnh: AFP/ TTXVN

Hãng tin Pháp AFP dẫn lời Tổng Thư ký NFA nói: “Những thông báo ban đầu cho thấy NFA đang dẫn đầu ở hầu hết các điểm bỏ phiếu”.


NFA là liên minh bao gồm hơn 40 đảng nhỏ, đứng đầu là Mahmud Jobril - người đứng đầu phe nổi dậy trong cuộc lật đổ nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi hồi năm ngoái.


Theo thông báo của Ủy ban bầu cử Libi, kết quả sơ bộ dự kiến sẽ được công bố trong ngày 9 hoặc 10/7.


Tại cuộc họp báo ngày 8/7, Chủ tịch Ủy ban bầu cử quốc gia Libi, ông Nuri al-Abbar, thông báo, 60% cử tri, tương đương 1,6 triệu trong tổng số 2,8 triệu cử tri đăng ký đã tham gia cuộc bầu cử Quốc hội. Cuộc bỏ phiếu diễn ra suôn sẻ tại 94% điểm bầu cử. Chỉ có 24 trên tổng số 1.554 điểm bỏ phiếu không thể mở cửa do các hành vi phá hoại, đáng chú ý là ở khu vực miền đông bất ổn và khoảng 100 điểm bỏ phiếu đã không mở cửa đúng giờ "vì các lý do an ninh".


Gần 4.000 ứng cử viên, trong đó có trên 2.500 ứng cử viên độc lập, chạy đua vào 120 ghế và hơn 1.200 ứng cử viên được đề cử từ 142 nhóm và đảng chính trị vào 80 ghế còn lại của quốc hội. Lần cuối cùng người dân Libi đi bỏ phiếu là vào năm 1964, dưới thời Vua Idriss, người bị ông Kadhafi lật đổ 5 năm sau đó và suốt 42 năm cầm quyền của ông Kadhafi, các đảng phái bị cấm và các thể chế chính trị gần như không tồn tại ở Libi.

 

Minh Dương

Hơn 1,6 triệu cử tri Libi đi bỏ phiếu bầu quốc hội
Hơn 1,6 triệu cử tri Libi đi bỏ phiếu bầu quốc hội

Có khoảng 60% cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở quốc gia Trung Đông này kể từ sau khi nhà độc tài Muammar Gaddafi bị lật đổ là 60%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN