Bầu cử Quốc hội Bulgaria: Đảng của Thủ tướng B.Borissov được dự báo về nhất

Ngày 4/4, người dân Bulgaria sẽ đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử quốc hội, trong đó đảng Công dân vì sự phát triển châu Âu (GERB) của Thủ tướng đương nhiệm Boyko Borissov được dự báo sẽ giành chiến thắng.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Bulgaria Boyko Borissov. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, đảng GERB đang dẫn đầu trong hầu hết các cuộc thăm dò dư luận bất chấp những cáo buộc về vấn nạn tham nhũng hiện nay. Theo số liệu của các cuộc thăm dò mới nhất, GERB dự báo nhận được khoảng 28-31% số phiếu bầu. Trong khi đó, đảng Xã hội chủ nghĩa Bulgaria (BSP) đối lập được khoảng 23-24% phiếu bầu và Phong trào vì quyền và tự do (DPS) dự kiến về thứ 3 với 11-12% phiếu bầu. 

Việc thể hiện là một nhà lãnh đạo ưu tiên sức khỏe cộng đồng hơn lợi ích của đảng đã giúp Thủ tướng Borisov có thêm sự ủng hộ của người dân. Ông đã chỉ đạo Bộ trưởng Y tế nước này ngừng chiến dịch vận động tranh cử và tập trung vào cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Ngoài ra, GERB cũng đang thể hiện sự ổn định kinh tế là thành công của đảng này, được khẳng định qua việc Bulgaria gia nhập liên minh ngân hàng và Cơ chế tỷ giá hối đoái châu Âu II (ERM II) vào tháng 7/2020. Để củng cố sự thành công này này với các cử tri, tháng 3 vừa qua, Chính phủ Bulgaria thông báo nước này sẽ gia nhập Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) vào năm 2024.

Chuyên gia phân tích Jakub Pieńkowski tại Viện Các vấn đề quốc tế Ba Lan nhận định GERB được dự báo sẽ giành chiến thắng và việc ông Borisov tiếp tục lãnh đạo chính phủ có khả năng sẽ tạo động lực để Bulgaria gia nhập Eurozone. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý trong trường hợp giành thắng lợi, GERB vẫn sẽ cần sự ủng hộ thêm để tạo ra một liên minh ổn định, chẳng hạn như liên minh với DPS. Nếu không thể xây dựng liên minh, ông Borisov có thể tìm cách thành lập Chính phủ thiểu số với sự hỗ trợ không chính thức của DPS. Về chính sách đối ngoại, Chính phủ do GERB lãnh đạo trong tương lai sẽ duy trì chính sách đối ngoại hiện tại của Bulgaria, trong đó có hợp tác quân sự với Mỹ và hợp tác năng lượng với Nga. 

Trong khi đó, sự bất mãn của xã hội đối với vấn đề tham nhũng là cơ hội để các đảng đối lập có ghế trong quốc hội khóa mới. Đảng mạnh nhất trong số này, “There Is Such a People” (Tạm dịch: Có những người như vậy”), một đảng chính trị lớn theo chủ nghĩa dân túy ở Bulgaria do ca sĩ kiêm người dẫn chương trình truyền hình Slavi Trifonov thành lập tháng 2/2020, có thể giành được 8-13% số phiếu bầu. Đây là một nhóm đa dạng với các quan điểm ủng hộ hội nhập châu Âu, tự do kinh tế và các giá trị truyền thống. Bên cạnh đó, đảng Dân chủ tự do và ủng hộ sinh thái Bulgaria có thể giành được 4-6% số phiếu bầu. Một đảng tiềm năng khác có thể có ghế trong quốc hội mới là “Stand Up! Get Out!”, một liên minh của phong trào cánh tả.

Cuộc bầu cử cơ quan lập pháp diễn ra trong bối cảnh Bulgaria vẫn đang chật vật vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19. Năm 2020, Bulgaria là nước có tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao nhất ở EU - mức 2.293 người/1.000.000 dân, so với mức trung bình của EU là 1.039. Bất chấp làn sóng thứ ba dịch COVID-19 đang lan rộng, Chính phủ Bulgaria đã cho phép các nhà hàng mở cửa từ ngày 1/3 và trì hoãn tái áp đặt lệnh phong tỏa đến ngày 18/3, cho rằng các biện pháp hạn chế là không hiệu quả và tốn kém. Lập trường này phù hợp với tâm lý của cử tri. Theo một cuộc khảo sát của công ty MarketLinks từ đầu tháng 3 vừa qua, có 60% số người được hỏi muốn nới lỏng các biện pháp hạn chế chống dịch.

Công Thuận (TTXVN)
Bulgaria ấn định ngày gia nhập Eurozone
Bulgaria ấn định ngày gia nhập Eurozone

Theo trang tin novinite.com của Bulgaria, ngày 1/1/2024 chính thức được ấn định là ngày Bulgaria gia nhập khu vực đồng Euro (Eurozone), theo đó người dân Bulgaria sẽ sử dụng đồng tiền này để thanh toán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN