Bầu cử Mỹ 2024: Ông Donald Trump kháng cáo phán quyết của Thẩm phán bang Illinois

Kênh truyền hình CBS News ngày 29/2 đưa tin cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kháng cáo phán quyết của Thẩm phán bang Illinois Tracie Porter loại ông khỏi danh sách ứng cử viên trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa với lý do ông liên quan đến cuộc bạo loạn tại Đồi Capitol ngày 6/1/2021.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống ở bang Neveda ngày 27/1/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong phán quyết được đưa ra hôm 28/2, Thẩm phán Tracie Porter của Tòa án Dân sự Hạt Cook đã đứng về phía một số cử tri Illinois, những người cho rằng ông Trump nên bị loại khỏi cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa ngày 19/3 cũng như cuộc bầu cử Tổng thống ngày 5/11 ở bang này. Người phát ngôn trong chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông Trump tuyên bố phán quyết trên là vi hiến.

Trước đó, tòa án ở hai bang Colorado và Maine cũng đưa ra các phán quyết tương tự đối với ông Donald Trump. Cả hai phán quyết này đều đang bị hoãn thi hành do ông Trump tiến hành kháng cáo.

Tòa án Tối cao Mỹ sẽ là nơi đưa ra phán quyết cuối cùng về vấn đề này.

Minh Tuấn (TTXVN)
 'Cặp đôi' Biden - Trump cùng chiến thắng tại cuộc bầu cử sơ bộ bang Michigan
'Cặp đôi' Biden - Trump cùng chiến thắng tại cuộc bầu cử sơ bộ bang Michigan

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 27/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đều dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa ở bang Michigan, cho dù kết quả cuối cùng vẫn chưa được công bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN