Bầu cử Mỹ 2024: Bà Harris và ông Trump tìm kiếm lợi thế trong cuộc đua khốc liệt

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 đang bước vào giai đoạn quyết định, khi Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump dồn toàn lực vận động tại các bang chiến trường.

Chú thích ảnh
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (phải) và cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc tranh luận trực tiếp ở thành phố Philadelphia ngày 10/9/2024. Ảnh: IRNA/TTXVN

Cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 đang trở nên gay cấn khi Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump cùng nỗ lực tìm kiếm lợi thế tại các bang chiến trường. Theo AFP ngày 14/10, với cuộc bầu cử chỉ còn hơn 20 ngày, cả hai ứng cử viên đang phải nỗ lực giành sự ủng hộ của các khối cử tri quan trọng. Trong khi bà Harris đang gặp thách thức lớn trong việc duy trì sự ủng hộ từ các cử tri truyền thống của đảng Dân chủ, ông Trump lại nỗ lực thu hút cử tri nhờ quan điểm cứng rắn về nhập cư và an ninh.

Hôm 13/10, bà Harris đã đến North Carolina, nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề sau các cơn bão gần đây. Bà đã sử dụng sự kiện này để chỉ trích tuyên bố của ông Trump rằng chính phủ liên bang đã không hỗ trợ đầy đủ cho các nạn nhân của thảm họa thiên nhiên. Phát biểu tại một nhà thờ ở Greenville, Phó Tổng thống Harris nhấn mạnh sự cống hiến của các nhân viên cứu hộ và chính quyền trong việc giúp đỡ cộng đồng, đồng thời lên án những thông tin sai lệch mà ông Trump đã phát tán. Những phát biểu của bà Harris rõ ràng là nhằm phản bác những cáo buộc mà cựu Tổng thống Trump đưa ra về khả năng ứng phó thảm họa của chính quyền.

Trong khi đó, ông Trump lại tập trung vào một vấn đề quan trọng khác, đó là nhập cư. Tại một buổi vận động ở Arizona, ông Trump hứa sẽ bổ sung 10.000 lính biên phòng nếu được bầu làm tổng thống. Ông cũng ám chỉ rằng lực lượng quân đội có thể được sử dụng để xử lý những người mà ông gọi là “kẻ thù từ bên trong" mặc dù không nói rõ đối tượng cụ thể là ai. Quan điểm cứng rắn về nhập cư và an ninh nội địa này đã giúp ông Trump tiếp tục duy trì sự ủng hộ từ nhóm cử tri bảo thủ.

Ngược lại, dù nhận được sự ủng hộ lớn từ phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ da màu, bà Harris lại đang gặp khó khăn trong việc thu hút cử tri nam giới người da đen và người Mỹ gốc Latinh. Một cuộc thăm dò gần đây của New York Times/Siena College cho thấy bà Harris kém các ứng cử viên Dân chủ trước đây trong việc thu hút phiếu bầu từ cử tri gốc Latinh. Kết quả cho thấy bà chỉ giành được 56% sự ủng hộ của cử tri nhóm này, trong khi ông Trump đạt 37%. Đây là một vấn đề đáng lo ngại đối với chiến dịch của bà Harris, đặc biệt là khi người Mỹ gốc Latinh ngày càng chuyển hướng ủng hộ các thông điệp chống nhập cư mạnh mẽ của ông Trump.

Sự khó khăn này cũng hiện rõ trong khối cử tri nam da đen, nhóm cử tri truyền thống của đảng Dân chủ nhưng đang có dấu hiệu chuyển hướng sang ủng hộ đảng Cộng hòa. Điều này buộc bà Harris phải nỗ lực nhiều hơn để củng cố sự ủng hộ từ các cộng đồng người da màu, trong bối cảnh cuộc đua ngày càng trở nên khốc liệt tại các bang dao động.

Cuộc đua mang tính quyết định tại Pennsylvania và Georgia

Với các bang chiến trường như Pennsylvania và Georgia có khả năng quyết định kết quả cuộc bầu cử, cả hai ứng cử viên đã lên kế hoạch vận động mạnh mẽ tại những nơi này. Vào ngày 14/10, cả ông Trump và bà Harris đều tổ chức các sự kiện tại Pennsylvania, nơi được coi là "chìa khóa" trong cuộc đua. Cựu Tổng thống Bill Clinton cũng đã tham gia hỗ trợ bà Harris tại Georgia, nhằm thu hút sự ủng hộ từ cộng đồng người da đen tại các nhà thờ truyền thống.

Tuy nhiên, thách thức mà Phó Tổng thống Harris phải đối mặt không chỉ đến từ đối thủ của bà, mà còn từ chính "sự thiếu minh bạch" trong chiến dịch của ông Trump. Cụ thể, bà đã chỉ trích ông Trump vì không công khai hồ sơ sức khoẻ hoặc tham gia các cuộc phỏng vấn truyền thông quan trọng, điều mà bà cho rằng đang khiến cử tri nghi ngờ về khả năng lãnh đạo của ông. Bà Harris đặt câu hỏi liệu các cố vấn của ông Trump có đang che giấu điều gì  hay không và ám chỉ rằng ông "không đủ năng lực để tiếp tục lãnh đạo nước Mỹ".

Về phần mình, ông Trump và người đồng hành JD Vance đã không ngừng tận dụng sự bất mãn của cử tri với chính phủ liên bang, đặc biệt là trong vấn đề ứng phó thảm họa. Ông Vance, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, đã nhấn mạnh rằng nhiều người Mỹ cảm thấy bị bỏ rơi bởi chính phủ của họ. Đây là thông điệp quan trọng trong chiến dịch của cựu Tổng thống Trump, khi ông tìm cách khai thác sự thất vọng của cử tri đối với bộ máy chính quyền hiện tại.

Có thể nói, cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 là một cuộc đua gay cấn và đầy biến động, khi mỗi ứng cử viên đang nỗ lực tìm cách giành lợi thế tại các bang chiến trường quan trọng. Trong khi bà Harris nỗ lực thu hút sự ủng hộ từ các cộng đồng thiểu số và bảo vệ chính quyền trước những chỉ trích, ông Trump lại tập trung vào các vấn đề nhập cư và an ninh nội địa, nhằm thu hút sự ủng hộ từ khối cử tri bảo thủ. Với chỉ hơn 20 ngày còn lại trước ngày bầu cử, cả hai ứng cử viên đều đang tiếp tục chạy đua quyết liệt để giành lấy sự ủng hộ từ những cử tri chưa quyết định, điều có thể sẽ định hình tương lai của nước Mỹ trong 4 năm tới.

Công Thuận/Báo Tin tức (Theo AFP)
Bầu cử Mỹ: Bà Harris công bố các đề xuất nhằm đưa ra nhiều cơ hội kinh tế cho nam giới da màu
Bầu cử Mỹ: Bà Harris công bố các đề xuất nhằm đưa ra nhiều cơ hội kinh tế cho nam giới da màu

Ngày 14/10, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris công bố một kế hoạch nhằm mang lại cho nam giới là người da màu có thêm nhiều cơ hội kinh tế hơn để phát triển, trong nỗ lực giành được thêm sự ủng hộ từ khối cử tri quan trọng trong cuộc bầu cử sắp tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN