Bầu cử Israel: Khối của cựu Thủ tướng Netanyahu dẫn đầu

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Ủy ban bầu cử Israel ngày 2/11 thông báo với khoảng 80% số phiếu được kiểm trong cuộc bầu cử Quốc hội nước này, khối các đảng cánh hữu do cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu dẫn đầu có khả năng giành chiến thắng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên họp Quốc hội Israel ở Jerusalem ngày 7/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo nêu rõ tính đến sáng 2/11 đã có trên 3,86 triệu phiếu được kiểm. Kết quả sơ bộ cho thấy phe của ông Netanyahu có thể giành được tổng cộng 65 ghế trong Quốc hội.

Trước đó, kết quả thăm dò cử tri sau bỏ phiếu cũng cho thấy phe cánh hữu có khả năng  giành được 62 trên tổng số 120 ghế của Quốc hội, đủ để thành lập một chính phủ mới.

Cuộc bầu cử được tổ chức ngày 1/11 là cuộc bầu cử lần thứ 5 trong vòng chưa đầy 4 năm tại Israel. Dự kiến kết quả kiểm phiếu chính thức sẽ được thông báo trước cuối ngày 3/11 và hạn cuối để chỉ định một đại diện của các đảng đứng ra thành lập chính phủ là ngày 17/11.

Để trở thành Thủ tướng tiếp theo của Israel, Thủ tướng đương nhiệm Yair Lapid, cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu hoặc các chính trị gia khác sẽ phải tập hợp được một liên minh kiểm soát tối thiểu 61 ghế trong Quốc hội gồm 120 ghế. Nếu không thực hiện được điều này, Israel sẽ phải tiến hành một cuộc bầu cử khác vào đầu năm 2023.

Vũ Hội (TTXVN)
Bầu cử Israel: Đảng nào sẽ đưa cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu trở lại nắm quyền?
Bầu cử Israel: Đảng nào sẽ đưa cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu trở lại nắm quyền?

Ngay sau khi Ủy ban Bầu cử trung ương Israel chốt danh sách các đảng đăng ký tham gia cuộc bầu cử Quốc hội (Knesset) khóa 25 hôm 15/9, các cuộc thăm do dư luận cho thấy phe đối lập do đảng Likud của cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu dẫn đầu sẽ giành được 60 ghế, thiếu một ghế để có thể thành lập được chính phủ mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN