Tên Daniel Cieslak (21 tuổi) đã giao cấu với cô bé nạn nhân sau khi cả hai làm quen trong lúc xếp hàng đợi taxi. Cieslak cho biết ở thời điểm đó hắn nghĩ rằng cô bé đã hơn 16 tuổi. Cieslak đã òa khóc khi bị cảnh sát bắt và tiết lộ tuổi của cô bé nạn nhân.
Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm, Cieslak bị tuyên phạm tội ấu dâm. Tuy nhiên, sau khi xem xét các yếu tố trong vụ án, thẩm phán Lady Scott đề xuất với Tòa án tối cao tại Glasgow rằng “công lý được thực thi tốt nhất khi đưa ra quyết định khoan dung cho phép Cieslak được tha miễn hoàn toàn”.
Theo cáo trạng được tờ Telegraph trích dẫn, vào tháng 7/2015, Cieslak lúc đó 19 tuổi, đã gặp cô bé 12 tuổi khi cùng xếp hàng đợi taxi ở Edinburgh vào khoảng 4 giờ sáng. Sau khi cô bé nói đã 16 tuổi, Cieslak liền mời em đến một buổi tiệc ở nhà bạn hắn. Tại đó, Cieslak và cô bé đã quan hệ tình dục. Vào sáng hôm sau cô bé rời đi, không có dấu hiệu hoảng sợ.
Nhưng sau đó, cô bé lo sợ đã mang thai và kể mọi chuyện với chị gái. Chị gái cô bé ngay lập tức đến trình báo với cảnh sát về vụ việc.
Sau khi xem đoạn băng từ máy quay giám sát và cân nhắc lời khai của nhân chứng, thẩm phán Lady Scott kết luận tên Cieslak có lý do “hợp lý” khi tin rằng cô bé nạn nhân hơn 16 tuổi.
Người tài xế taxi chở Cieslak và nạn nhân sau này khi trả lời thẩm vấn của cảnh sát cũng thừa nhận rằng ông đã tưởng nhầm cô bé là một phụ nữ 20 tuổi.
Bà Scott còn nhắc đến yếu tố rằng khi cảnh sát tuần tra vào đêm đó để tìm những trẻ em trên đường phố, họ cũng không nhận ra cô bé nạn nhân chưa đủ 16 tuổi.
BBC đưa tin, dựa trên luật pháp Anh được bổ sung vào năm 2009, trẻ em dưới 13 tuổi không được thỏa thuận về việc quan hệ tình dục, do vậy tên Cieslak mắc tội ấu dâm.
Vậy nhưng thẩm phán Lady Scott lại nhận định rằng cô bé nạn nhân đã 12 tuổi 7 tháng khi vụ việc xảy ra do vậy nếu cô bé 13 tuổi thì tên Cieslak có thể kháng cáo bản án mắc tội ấu dâm.
Tờ Independent cho biết kể từ khi trở thành thẩm phán năm 2012, đã có rất nhiều lần bà Lady Scott gây bất bình với các kết luận liên quan tới những vụ án lạm dụng tình dục.
Đơn cử như năm 2012, các nghị sĩ Scotland đã chỉ trích thẩm phán Scott sau khi bà cho rằng người đàn ông nhập cư gốc Algeria là Hamadache Hamza- kẻ tình nghi trong vụ án cưỡng hiếp một phụ nữ- đáng được “ghi nhận” bởi đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn và gặt hái thành công trong kinh doanh.