Bắt nghi can bắn chết hai cảnh sát Mỹ

Sau hai giờ tìm kiếm, cảnh sát Mỹ đã bắt giữ một người đàn ông da trắng, 46 tuổi được cho là thủ phạm đã bắn chết hai cảnh sát tại thành phố Des Moines, bang Iowa, trong hai vụ tấn công riêng rẽ được tiến hành "theo kiểu phục kích".

Trung sĩ Paul Parizek thuộc Sở cảnh sát thành phố Des Moines trong cuộc họp báo về vụ hai cảnh sát bị tấn công. Ảnh: AP/TTXVN

Phát biểu trong một cuộc họp báo, cảnh sát thành phố Des Moines, ông Sergeant Paul Parizek cho biết cảnh bát đã bắt nghi can Scott Michael Greene tại khu vực ngoại ô Urbadale của thành phố Des Moines. Đối tượng tình nghi này được cho là có trang bị vũ khí và nguy hiểm. Theo ông Sergeant Paul Parizek, hiện trường vụ án cho thấy dường như không có xô xát giữa các viên cảnh sát bị bắn chết với hung thủ và họ bị bắn trong khi đang ngồi trên xe tuần tra, chứng tỏ thủ phạm đã tấn công theo kiểu phục kích.

Cũng trong buổi họp báo, ông Sergeant Paul Parizek cảnh báo các cảnh sát đang phải đối mặt với các nguy cơ ngày càng nghiêm trọng, và rõ rệt, vì vậy lực lượng cảnh sát phải được tăng gấp đôi để có thể bố trí tuần tra theo nhóm 2 người một.

Trước đó, Hãng tin NBC đưa tin đã đã phát hiện thi thể một cảnh sát vào lúc 1h sáng theo giờ địa phương (tức 13h theo giờ Việt Nam) tại khu vực Urbandale, ngoại ô thành phố Des Moines. Trong khi đó, viên cảnh sát thứ 2 được tìm thấy sau đó nửa giờ đồng hồ trong nội đô, cách địa điểm tìm thấy thi thể người thứ nhất khoảng 5 km.

TTXVN/Tin Tức
Hai cảnh sát Mỹ bị bắn chết khi làm nhiệm vụ
Hai cảnh sát Mỹ bị bắn chết khi làm nhiệm vụ

Hai cảnh sát đã thiệt mạng tại thành phố Des Moines, bang Iowa (Mỹ) trong hai vụ tấn công riêng rẽ được tiến hành theo kiểu "phục kích".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN