Bắt giữ một thanh niên chuyên cổ xúy xả súng trên mạng

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát hiện một lượng lớn vũ khí gồm khoảng 25 khẩu súng và 10.000 viên đạn sau khi bắt giữ một thanh niên chuyên đưa ra những bình luận trên Internet có nội dung cổ xúy các vụ xả súng. 

Chú thích ảnh
Đối tượng Justin Olsen. Ảnh: nytimes.com

Trong đơn kiến nghị khởi tố đưa ra ngày 13/8, FBI cáo buộc Justin Olsen, 18 tuổi, cư trú tại thị trấn Boardman, bang Ohio, đã đe dọa tấn công các nhân viên thực thi pháp luật liên bang. Lời đe dọa được đối tượng đưa ra trên một diễn đàn trực tuyến. Hiện tài khoản của Olsen trên trang mạng iFunny có khoảng 4.400 người theo dõi. Trước đó, đối tượng này cũng từng đăng tải các bài viết cổ xúy xả súng và tấn công tổ chức kế hoạch hóa gia đình Planned Parenthood. 

Sau khi khám xét nhà của bố Olsen, các nhân viên FBI đã phát hiện khoảng 15 khẩu súng trường tấn công và súng ngắn, 10 khẩu súng lục bán tự động, cùng nhiều đạn dược. Ngoài ra, FBI còn phát hiện quần áo và các balo dùng để ngụy trang. 

Đơn kiến nghị của FBI nêu rõ Olsen đã thừa nhận về các bình luận và đe dọa trên mạng, nhưng tuyên bố chúng chỉ là những câu nói đùa. 

Lực lượng chức năng Mỹ đã bắt giữ Olsen chỉ 1 tuần sau các vụ xả súng liên tiếp khiến 31 người thiệt mạng ở El Paso, bang Texas và Dayton, bang Ohio, làm nóng lại vấn đề kiểm soát súng đạn tại Mỹ.

Ngọc Hà (TTXVN)
Mexico, Mỹ nhất trí trao đổi thông tin về vụ xả súng ở Texas
Mexico, Mỹ nhất trí trao đổi thông tin về vụ xả súng ở Texas

Ngày 13/8, Mexico thông báo đã đạt được nhất trí với Mỹ trong việc trao đổi thông tin liên quan tới vụ xả súng tại bang Texas, khiến 22 người thiệt mạng, trong đó có 8 công dân Mexico, cách đây chưa đầy 2 tuần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN