Bất an vì dịch COVID-19, nhiều người Singapore xem tử vi trực tuyến

Lo ngại triển vọng kinh tế u ám vì COVID-19, nhiều người Singapore đã xem tử vi để giải tỏa lo âu và tìm định hướng tốt hơn trong cuộc sống.

Chú thích ảnh
Giảng viên tâm lý Khim Goh phát trực tuyến buổi tư vấn cho khách hàng lên Facebook. Ảnh: SCMP

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), mỗi lần phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook để đưa ra lời khuyên về sức khỏe, tình yêu và tiền bạc, bà Khim Goh - chuyên gia thần số học – thu hút trên 5.000 lượt nghe.

Kết hợp nhiều thuật bói toán khác nhau bao gồm số học, tử vi, kinh dịch, kỳ môn độn giáp (một hình thức bói toán của người Trung Quốc), giảng viên tâm lý Goh (50 tuổi) đưa ra dự đoán cho tương lai.

Thông thường, mỗi khách hàng tìm đến bà Goh sẽ bỏ ra 106 USD (2,4 triệu đồng) cho một tiếng ngồi nghe phân tích và dự đoán. Khi bệnh dịch bùng phát, do số lượng khách hàng quá tải, bà Goh bắt đầu tư vấn trực tuyến.

“Trước khi có dịch COVID-19, mỗi tháng tôi chỉ xem cho 10 người, nhưng giờ, mỗi ngày có đến 2 hay 3 người có nhu cầu”, bà Goh chia sẻ.

Những câu hỏi bà thường nhận nhiều nhất đều là mối lo liên quan đến công việc, tài chính, cuộc sống hôn nhân và tìm nhà.

“Rất nhiều khách hàng tìm đến tôi hỏi làm cách nào để gìn giữ cuộc sống hôn nhân khi gia đình gặp khó về tài chính do COVID-19. Một số khác thì phải đối mặt với kiện tụng hay phá sản. Họ muốn tôi khuyên về hướng đi mới”, bà Goh cho hay.

Trong một bài phát biểu kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết thị trường lao động bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu đang diễn ra. Biến động lớn trong thị trường lao động đã khiến nhiều người tìm đến bói toán để tìm giải pháp cho mình.

Sau khi mất việc do công ty cắt giảm nhân sự vào tháng trước, cô Mandy Wong (36 tuổi) quyết định nghe tư vấn của bà Goh để tìm ra hướng đi cho cuộc sống.

“Bà ấy nói với tôi rằng tôi không phải lo nghĩ quá nhiều về tiền bạc, nhưng tôi nên tìm công việc mới có liên quan đến yếu tố mộc, như viết lách chẳng hạn. Tôi nghĩ một khi bạn mất phương hướng, bạn không thể nhìn thấy tương lai, bạn cần một ai đó chỉ dẫn. Chính vì vậy, tôi tìm đến bà Goh”, Wong cho biết. 

Tương tự Wong, thợ trang điểm tự do Leong (44 tuổi) còn băn khoăn về việc mở rộng công việc kinh doanh và khai trương một cơ sở làm đẹp trong năm nay. “Tôi được bà Goh khuyên đừng thay đổi hay đầu tư lớn. Thay vào đó, tôi đã quyết định đi học một khóa làm đẹp. Tôi cảm thấy may mắn vì giờ đây, tôi có thể trả tiền thuê nhà khi chưa thể tiếp tục công việc”, cô Leong chia sẻ.

Giáo sư Tan Ern Ser, nhà xã hội học tại Đại học Quốc gia Singapore, cho biết không phải chỉ người Singapore mới tìm đến các dịch vụ bói toán. Ông nói: “Hầu hết mọi người đều tin vào một thế lực hoặc sức mạnh tâm linh nào đó khi xuất hiện những hiện tượng chưa thể lý giải, dự đoán hoặc kiểm soát… Tìm đến dịch vụ bói toán cũng là một cách để người ta giảm sợ hãi và lo lắng”.

Tiếp xúc với nhiều khách hàng, bà Goh tin rằng dịch bệnh COVID-19 đã tác động xấu đến sức khỏe tâm lý. Bà nói: “Đôi khi, vào những khoảng thời gian như thế này, bạn phải cho người khác niềm hy vọng. Tôi muốn giúp họ định hướng và chỉ ra khi nào cơ hội sẽ đến với họ”.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Singapore triển khai dịch vụ giao hàng ngoài khơi bằng drone
Singapore triển khai dịch vụ giao hàng ngoài khơi bằng drone

Dịch vụ đầu tiên chuyển hàng bằng máy bay không người lái tại Singapore mới đây đã bắt đầu đi vào hoạt động. Đây là một trong những phương tiện quan trọng giúp giảm tiếp xúc giữa con người trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN