Bão tuyết bất thường đổ bộ vào Chicago, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Hàng trăm chuyến bay đã bị hủy trong ngày 27/4 sau khi cơn bão cuối mùa Đông hiếm xảy ra đổ bộ vào thành phố Chicago thuộc bang Illinois, miền Bắc nước Mỹ.

Chú thích ảnh
Tuyết rơi dày đặc trên đường cao tốc số 93 ở bang Golden, Colorado (Mỹ) ngày 6/2/2019. Ảnh: Denver Post/TTXVN

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ đã ban bố cảnh báo bão đối với khu vực thượng Trung Tây, trong đó có các bang Illinois, Iowa và Wisconsin. 

Mưa tuyết bắt đầu trút xuống khu vực trung tâm thành phố Chicago từ sáng 27/4. Tổng lượng tuyết trong ngày được dự báo ở mức 2 - 5 cm, và 5 - 10 cm vào ban đêm. Ở một số khu vực, tuyết rơi nhiều có thể tạo ra những lớp tuyết dày tới 20 cm.

Do thời tiết xấu, hơn 580 chuyến bay đã bị hủy tại sân bay quốc tế Chicago O'Hare. Trang Flightradar24 chuyên giám sát các chuyến bay cho biết khoảng 71% số chuyến bay khởi hành từ sân bay trên đã bị hoãn lại trung bình 40 phút.    

Dự báo tuyết sẽ ngừng rơi trong ngày 28/4.

Thùy An (TTXVN)
Bão tuyết gây lũ lụt diện rộng, nhiều bang của Mỹ khốn đốn
Bão tuyết gây lũ lụt diện rộng, nhiều bang của Mỹ khốn đốn

Một cơn bão tuyết cuối mùa đã ảnh hưởng đến các bang của nước Mỹ gồm Nebraska, Iowa, Colorado và Wyoming trong ngày 13/3. Bão tuyết đã gây lũ lụt trên diện rộng, cản trở hoạt động giao thông và sơ tán tại nhiều khu vực dân cư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN